Điều gì đang xảy ra với Bayern Munich?

Những người hâm mộ Bayern Munich có lẽ đang rất khó hiểu về phong độ của câu lạc bộ này. Đại bại 5-1 trước Eintracht Frankfurt, huấn luyện viên trưởng Niko Kovac bị sa thải, câu lạc bộ tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng chỉ sau 10 vòng đấu. Có thể nói tất cả đang diễn ra quá nhanh đối với Bayern Munich.

Huấn luyện viên Niko Kovac của Bayern Munich đã bị sa thải chỉ sau 10 vòng đấu mùa giải 2019-2020.

Huấn luyện viên Niko Kovac của Bayern Munich đã bị sa thải chỉ sau 10 vòng đấu mùa giải 2019-2020.

Trước khi mùa giải 2019-2020 khởi tranh, người ta rất kỳ vọng đây sẽ là mùa giải mà Bayern Munich sẽ thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại Bundesliga, hướng mục tiêu về Champions League, nơi mà đã lâu họ chưa kiếm thêm được chức vô địch nào. Đó là bởi câu lạc bộ này đã khá là chịu chi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019, đưa về những tân binh đắt giá như: Lucas Hernandez với giá 80 triệu euro, Benjamin Pavard với giá 35 triệu euro, mượn Philippe Coutinho từ Barcelona, cùng những tài năng trẻ như Jann Fiete Arp và Leon Dajaku… Nhưng bản hợp đồng nói trên được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn lực mới, thay thế xứng đáng những cầu thủ đã ra đi như Mats Hummels, Arjen Robben, Rafinha, Franck Ribery… hoặc James Rodriguez trở về Real Madrid sau khi hết hợp đồng cho mượn.

Dù cho đã có sự khởi đầu không như ý khi thua Borussia Dortmund 2-0 trong trận tranh Siêu cúp nước Đức, nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào việc huấn luyện viên Niko Kovac sẽ đủ thời gian giúp các tân binh hòa nhập, và phát huy được toàn bộ khả năng đóng góp vào lối chơi chung của câu lạc bộ. Và có thể nói, trận thắng “hủy diệt” 7-2 trước Tottenham tại Champions League đã khiến cho lòng tin của người hâm mộ vào Bayern Munich trong mùa giải mới đã lên đến cao nhất. Bất quá, như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt, chỉ xấp xỉ 1 tháng sau đó, Bayern Munich chỉ có đúng 1 trận thắng trong 4 vòng đấu gần nhất, còn lại là 1 hòa và 2 thua khiến họ rơi xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng, vượt qua Olympiacos một cách hết sức vất vả tại Champions League, và hậu quả cuối cùng chính là huấn luyện viên Niko Kovac đã bị mất việc.

Quả thật Niko Kovac đã có lỗi trong những thất bại của Bayern Munich gần đây. Đó là việc vị huấn luyện viên này đã cố gắng sử dụng Philippe Coutinho dù cho cầu thủ này đã bị xuống thể lực thấy rõ; bỏ qua một Ivan Perisic chạy cánh rất tốt mà tin dùng một Kingsley Coman thất thường hoặc Thomas Muller đã mất phong độ từ khá lâu; hoặc lúng túng trong việc điều chỉnh hệ thống phòng ngự khi Niklas Sule và Lucas Hernandez gặp chấn thương không thể thi đấu… Có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng giới chủ của Bayern Munich đã quá nghiêm khắc trong quyết định sa thải Niko Kovac, khi mà mới chỉ qua 10 vòng đấu và 2 trận thua của Bayern Munich chưa nói lên điều gì bởi mùa giải vẫn còn rất dài ở phía trước. Bất quá, quyết định đó có lẽ là hệ quả của một mùa giải 2018-2019 khá chật vật trước đó.

Dù cho mùa giải 2018-2019 là mùa giải mà Bayern Munich vẫn tiếp tục lên ngôi vô địch Bundesliga, kéo dài chuỗi kỷ lục vô địch liên tiếp lên con số 7, nhưng trên thực tế đó lại không phải là mùa giải dễ dàng gì đối với câu lạc bộ này. Đó là mùa giải mà Bayern Munich đã bị Liverpool loại ở vòng 1/8 Champions League, mà trách nhiệm được quy cho Niko Kovac với chiến thuật không hợp lý ở trận lượt về ngay tại sân nhà Allianz Arena; đó là mùa giải mà Bayern Munich cũng đã khởi đầu khá tệ nhưng kịp lấy lại phong độ, trong khi đối thủ canh tranh trực tiếp là Borussia Dortmund đã hụt hơi vào cuối mùa, và đã lên ngôi vô địch với điểm số chỉ hơn Borussia Dortmund vỏn vẹn 2 điểm. Và có lẽ ban lãnh đạo Bayern Munich không muốn tiếp tục có một mùa giải phiêu lưu như vậy nữa cùng Niko Kovac.

Xét cho cùng thì mùa giải mới chỉ trôi qua 10 vòng đấu, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Borussia Dortmund dù cho cũng đã đầu tư khá mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019 nhưng cũng chỉ xếp thứ 2 với 1 điểm nhiều hơn trên bảng xếp hạng, thì tình hình hoàn toàn có thể xoay chuyển được. Với một lực lượng khá mạnh và có chiều sâu tốt, việc của Bayern Munich hiện nay là nhanh chóng đưa về một huấn luyện viên thích hợp và đủ tầm. Rất may cho Bayern Munich là ở thời điểm hiện tại đang có khá nhiều huấn luyện viên giỏi vẫn còn “ngồi chơi xơi nước” như Mourinho, Massimiliano Allegri, Arsene Wenger, Heiko Herrlich… Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn và Bayern Munich vẫn có thể tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đã đề ra cho mùa giải 2019-2020.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201911/dieu-gi-dang-xay-ra-voi-bayern-munich-8135966/