Điều gì đang ảnh hưởng đến các thị trường chứng khoán?

TGTTO Thị trường chứng khoán toàn cầu đang có những ngày đầu năm mới thật sự khó khăn, sắc đỏ chiếm ngự từ châu Á sang châu Âu, trong khi thị trường Mỹ dù ngược dòng nhưng cũng không tránh khỏi những thời điểm bán tháo hoảng loạn. Điều gì đang ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư trong những ngày này?

Từ hoạt động kinh tế suy yếu

Các nhà đầu tư đã khởi đầu năm mới với nhiều lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc, châm ngòi cho tâm lý tránh né các tài sản rủi ro ngay những ngày đầu năm nay.

Dữ liệu công bố mới nhất của Bắc Kinh về hoạt động sản xuất trong tháng 12, phát hành hôm qua, cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng hơn so với con số trước đó, phản ánh sự sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2016. Đây là thông tin rất tiêu cực khi mà gần đây chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố sẽ ra tay can thiệp và hỗ trợ các hoạt động trong nền kinh tế, nhưng dường như vẫn chưa mang lại hiệu quả nào.

Cụ thể chỉ số quản trị nhà mua hàng (PMI) đã rớt xuống 49,7 điểm trong tháng 12. Việc rớt xuống dưới mốc 50 điểm là dấu hiệu cho thấy các hoạt động trong nền kinh tế đã co lại lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi qua.

Trong khi đó, tăng trưởng trong khu vực sản xuất của Đức cũng đã chậm lại. Theo chỉ số PMI của Đức do Markit khảo sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 33 tháng là 51,5 điểm, làm tăng thêm mối lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu mà các nhà đầu tư lo ngại có thể tràn vào Hoa Kỳ.

Thực tế thì chỉ số PMI của Hoa Kỳ trong tháng 12 nằm ở mức 53,8 điểm, không cách biệt quá lớn so với mức kỳ vọng là 53,9 điểm, tuy nhiên đang nằm ở mức đáy trong 15 tháng qua. Dữ liệu kinh tế thấp hơn dự báo được đưa ra sau một cuộc khảo sát về sản lượng nhà máy, qua đó làm tăng lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế trong năm nay.

Art Cashin, Giám đốc điều hành sàn tại UBS, chia sẻ: “Mọi người đang lo ngại rằng đây là dấu hiệu của sự suy thoái toàn cầu. Chỉ mới 8 tháng trước, chúng ta còn đang nói về tăng trưởng đồng bộ và tất cả những điều đó đang sụp đổ”.

Sự bi quan về kinh tế diễn ra trong lúc các nhà đầu tư vẫn lo lắng về tranh chấp thuế quan kéo dài giữa Bắc Kinh và Washington, mà các nhà phân tích cho rằng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng trì hoãn ở cả hai nền kinh tế.

Đến các yếu tố chính trị

Những người tham gia thị trường cũng đang chứng kiến chính phủ Hoa Kỳ bước vào tuần thứ 2 vẫn đang đóng cửa một phần, trong khi Tổng thống Donald Trump đang cùng với các nhà lập pháp hàng đầu thảo luận về việc mở lại chính phủ bằng cách giải quyết những tranh cãi xung quanh việc mở rộng bức tường biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa 1 phần

Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư cổ phiếu Hoa Kỳ tại CFRA Research bình luận: “Trong quá khứ, việc chính phủ đóng cửa không thực sự ảnh hưởng đến thị trường. Tuy nhiên, nếu Quốc hội và Nhà Trắng có thể đi đến thỏa thuận sớm chấm dứt việc đóng cửa một phần, điều đó sẽ phần nào hỗ trợ cho thị trường”.

Ông nói thêm: “Tuy nhiên, việc bán tháo trên thị trường trong ngày đầu năm có thể được quy cho tình hình chia rẽ ở Washington, khi việc đóng cửa chính phủ báo hiệu một năm không chắc chắn của chính sách, bao gồm các câu hỏi xung quanh chính sách thương mại của Hoa Kỳ”.

Joel Kulina, chuyên gia phân tích tại Wedbush Securities, chia sẻ: “Sự tan băng của thị trường sau lễ giáng sinh dường như đang trải qua những ngày khó khăn trở lại. Đó là hệ quả từ những lo ngại về tăng rưởng toàn cầu và sự không chắc chắn kéo dài từ cuộc chiến tranh thương mại/ thuế quan. Do đó, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tiếp cận thị trường theo hướng thận trọng hơn nữa trong năm 2019, để chắc chắn xác định được thời điểm nào thị trường mới tìm thấy đáy”.

Ở một diễn biến khác, gần đây Đài Loan đã từ chối lời kêu gọi “Một quốc gia hai chế độ” từ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, điều mà Hồng Công và Ma Cao đã chấp nhận. Phía Trung Quốc cũng cho biết không loại trừ có thể sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu, và “chống lại các thế lực bên ngoài hòng can thiệp vào quá trình thống nhất hòa bình cũng như các hoạt động thúc đẩy độc lập của Đài Loan”. Diễn biến này khiến giới đầu tư lo ngại quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể trở nên căng thẳng trở lại, trong bối cảnh mà các cuộc đàm phán về thương mại sắp sửa diễn ra.

ĐỒNG AN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dieu-gi-dang-anh-huong-den-cac-thi-truong-chung-khoan-22004.html