Điều gì đã khiến Tottenham sa sút không phanh?

Trận đại bại 2-7 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2019-2020 không chỉ đơn giản là một trận thua, mà nó như một lời khẳng định không thể tranh cãi về sự sa sút không phanh của thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Vậy nguyên nhân của sự sa sút đó là từ đâu?

Tottenham đang sa sút không phanh sau một mùa giải 2018-2019 thành công.

Tottenham đang sa sút không phanh sau một mùa giải 2018-2019 thành công.

1. Đội hình không đủ chiều sâu. Tuy Tottenham đã chi ra xấp xỉ 100 triệu bảng Anh vào thị trường chuyển nhượng Hè 2019, để đưa về 4 cái tên mới là: Tanguy Ndombele, Ryan Sessegnon, Giovani Lo Celso và Jack Clarke, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ. Nên nhớ rằng, Tottenham đã không tham gia vào thị trường chuyển nhượng trong 2 mùa giải trước đó, đồng thời lại có không ít cầu thủ đã ra đi, đơn cử như trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019 vừa qua đã có 6 cái tên rời Tottenham với nhiều nguyên nhân khác nhau. Với tình huống như vậy, con số 4 tân binh (mà một trong đó là Jack Clarke vẫn đang cho Leeds Uinited mượn) rõ ràng là không đủ. Với một lực lượng thiếu chiều sâu như vậy, rất nhiều hệ lụy sẽ sinh ra.

2. Cầu thủ chính thức suy giảm thể lực. Một hệ lụy được thấy rất rõ, đó là khá nhiều cầu thủ trong đội hình chính thức của huấn luyện viên Mauricio Pochettino không có được phong độ tốt trong giai đoạn đầu mùa giải 2019-2020. Tiêu biểu nhất là hiệp 2 trong trận đấu với Bayern Munich vừa qua, nhiều cầu thủ Tottenham đã suy giảm thể lực nghiệm trọng. Những Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Serge Aurier, Moussa Sissoko… không còn đủ tốc độ bám đuổi đối phương, phải nhìn các cầu thủ Bayern Munich ghi bàn trong bất lực. Trải qua một mùa giải 2018-2019 căng thẳng, lại vừa phải phục vụ cho đội tuyển quốc gia, thể lực của những cầu thủ này là không được bảo đảm. Bất quá, Mauricio Pochettino lại không có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn.

3. Băng ghế dự bị thiếu chất lượng. Một hệ lụy khác đó là những cái tên dự bị của Tottenham có chất lượng không cao. Chẳng hạn như 4 hậu vệ mà Mauricio Pochettino đang dùng là Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Serge Aurier và Danny Rose chính là 4 cái tên tốt nhất mà vị huấn luyện viên này có. Ngoài 4 cái tên đó ra, Pochettino không có bất cứ cái tên nào tương xứng trên băng ghế dự bị, chứ đừng nói là tốt hơn. Còn trên hàng công, Tottenham vẫn chỉ dựa vào những cái tên như Dele Alli, Christian Eriksen, Harry Kane, Son Heung-min… là chính. Nếu họ chấn thương hoặc xuống phong độ, Mauricio Pochettino cũng… bó tay. Với một lực lượng dự bị có chất lượng thấp như vậy, huấn luyện viên Pochettino sẽ bị bó chân bó tay rất nhiều.

4. Tuyến giữa thiếu sáng tạo. Không khó để có thể thấy được, tuyến giữa của Tottenham đang thừa cơ bắp nhưng lại thiếu sự sáng tạo. Những Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele, Eric Dier… đều là những cầu thủ rất mạnh trong khả năng càn lướt, tranh chấp, nhưng đều có một điểm chung là không giỏi trong khâu điều phối bóng, thi đấu sáng tạo để kiến tạo cơ hội cho các chân sút trên hàng công. Ở vị trí này, trong tay Mauricio Pochettino chỉ có Christian Eriksen và Dele Alli là có thể quán xuyến tốt, còn những cái tên khác như Harry Winks, Erik Lamela, Victor Wanyama… là vẫn chưa thể đảm đương được trách nhiệm. Do đó, một khi Christian Eriksen và Dele Alli gặp vấn đề, lối chơi của Tottenham sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

5. Đang chật vật thích nghi với việc thiếu vắng Christian Eriksen. Christian Eriksen là nhạc trưởng của Tottenham là điều không có gì phải bàn cãi. Khả năng “chia bài” điều phối bóng cũng như kiến tạo cơ hội của cầu thủ này là ở một đẳng cấp khá cao, là cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Mauricio Pochettino. Nhưng vấn dề là, hợp đồng của Christian Eriksen sắp hết và cầu thủ này muốn ra đi, nên Pochettino phải xoay xở tìm lối chơi thích nghi với việc không có Christian Eriksen. Bất quá, trong tay của vị huấn luyện viên này không có quá nhiều lựa chọn. Dele Alli thiên về tấn công nhiều hơn, lại hay gặp chấn thương ảnh hưởng tới phong độ. Những thử nghiệm với Harry Winks và Erik Lamela đều không cho kết quả tốt. Thiếu Christian Eriksen, lối chơi của Tottenham trở nên khô chứng và dễ bắt bài hơn rất nhiều.

6. Mauricio Pochettino cũng có vẻ như không còn quá mặn mà với Tottenham. Việc đưa một Tottenham không được mua sắm trong 2 mùa giải vào tới trận chung kết Champions League 2018-2019 đã khẳng định được khả năng của Mauricio Pochettino, và có vẻ như vị huấn luyện viên này muốn vươn tới những thành quả cao hơn. Nhưng việc phải liên tục bị bó tay bó chân, phải xoay xở với những gì có được tại Tottenham có vẻ đã làm cho vị huấn luyện viên này cảm thấy mệt mỏi. Không loại trừ khả năng Mauricio Pochettino đã không còn cảm thấy hạnh phúc tại Tottenham, và có ý định tìm kiếm bến đỗ mới có điều kiện hơn. Với những gì mà Mauricio Pochettino đã làm được tại Tottenham, sẽ không thiếu ông lớn châu Âu trải thảm đỏ đưa vị huấn luyện viên này về.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201910/dieu-gi-da-khien-tottenham-sa-sut-khong-phanh-8131826/