Điều gái bán hoa 20 tuổi đến đi khách giá cao

Vợ chồng chủ quán cà phê điều gái bán hoa 20 tuổi đến cho khách xem mặt rồi vui vẻ với giá 700.000.

Ngày 9/8, đội Cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội, Công an quận 5, TP.HCM cho biết, vừa triệt phá một đường dây chuyên môi giới mại dâm và bắt giữ 3 đối tương Nguyễn Thị Huệ (SN 1966), Nguyễn Văn Phương (chồng Huệ, SN 1962) và Trần Thanh Tùng (SN 1966, cùng ngụ TP.HCM).

Thông tin từ công an, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, Công an quận 5 xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm môi giới và bán dâm.

Vợ chồng Phương tại Cơ quan Công an (Ảnh CAND)

Vợ chồng Phương tại Cơ quan Công an (Ảnh CAND)

Theo đó khoảng 23h30, ngày 8/8, trinh sát theo dõi và bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên đường Trần Phú, quận 5.

Khai với công an, khách mua dâm cho biết tối cùng ngày đã đến quán cà phê trên đường Sư Vạn Hạnh do vợ chồng Phương làm chủ để “giải trí”.

Có khách đến, vợ chồng Phương gọi điện cho Tùng chở cô gái 20 tuổi đến quán cà phê để khách xem mặt và sau đó thỏa thuận giá bán dâm 700.000 đồng/lần. Trong khi gái bán dâm và khách đang “mây mưa” thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Gái bán hoa với số tiền 700.000 đồng/lần (Ảnh DV)

Gái bán hoa khai nhận, sau khi đi khách sẽ chia lại cho vợ chồng Phương 100 ngàn đồng, 100 ngàn đồng trả tiền thuê phòng. Số tiền còn lại cùng chia với Tùng.

Được biết, đây là lần thứ hai cặp vợ chồng Phương nhờ Tùng điều gái mại dâm đến cho khách để thỏa thuận. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hòa (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/dieu-gai-ban-hoa-20-tuoi-den-di-khach-gia-cao-3340841/