Điều động, phê chuẩn hàng loạt lãnh đạo ở TPHCM

Chủ tịch UBND quận 10 Trần Xuân Điền được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM. Các ông Vũ Nguyễn Quang Văn và Trương Tấn Sơn lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch UBND Quận 1 và Quận Tân Bình còn Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Vương Đức Hoàng Quân nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM.

Sáng 13/4, UBND TPHCM đã tổ chức trao quyết định nhân sự cho hàng loạt lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc. Tham dự và chủ trì có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm.

Thay mặt thường trực UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm trao quyết định của UBND TPHCM điều động ông Trần Xuân Điền, Chủ tịch UBND quận 10 đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM.

Ông Trần Xuân Điền (trái) nhận quyết định về nhận công tác tại Thành ủy TPHCM. Ảnh SGGP

Ông Trần Xuân Điền (trái) nhận quyết định về nhận công tác tại Thành ủy TPHCM. Ảnh SGGP

Ông Trần Xuân Điền sinh năm 1971, quê TP Đà Nẵng, có trình độ Kỹ sư Hóa, Cử nhân Hành chính; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Điền là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX.

Ông từng có 5 năm là cán bộ Đoàn công tác tại Huyện Đoàn Củ Chi, Thành Đoàn TPHCM trước khi chuyển về Sở Công nghiệp TPHCM (nay là Sở Công Thương TPHCM ) vào năm 2001 giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở; Phó Giám đốc Sở Công Thương; Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương TPHCM.

Ông Điền được điều động về Quận 10 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy rồi được HĐND quận bầu làm Chủ tịch UBND Quận 10.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao quyết định của UBND TPHCM phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình đối với ông Trương Tấn Sơn.

Ông Trương Tấn Sơn (trái) quê ở tỉnh Long An, được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND Quận Tân Bình. Ảnh: SGGP

Ông Trương Tấn Sơn sinh năm 1984, quê Long An, có trình độ Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, kỹ sư Xây dựng- Địa chính; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Trương Tấn Sơn từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên trước khi được điều động đến nhận công tác tại quận Tân Bình. Cuối tháng 3/2020, HĐND quận Tân Bình đã bầu ông Trương Tấn Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình khóa 10 (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định của UBND TPHCM phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1 đối với ông Vũ Nguyễn Quang Vinh.

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh từng giữ chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Đa Kao (quận 1) trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Quận 1. Ảnh: SGGP

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1976, quê Nam Định có trình độ Kiến trúc sư, Cử nhân Luật, Cử nhân Khoa học chính trị; đang học Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi được phê chuẩn, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đa Kao (quận 1) và được HĐND quận 1 bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận 1 (nhiệm kỳ 2016-2021) vào ngày 18/3 vừa qua.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch thường trực Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND TPHCM điều động ông Vương Đức Hoàng Quân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đến nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM.

PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân (trái) là đại biểu HĐND TPHCM, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM. Ảnh: SGGP

Ông Vương Đức Hoàng Quân là Đại biểu HĐND TPHCM khóa IX. Ông Vương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1967, quê TP Hà Nội, có trình độ cử nhân Tiếng Anh; học hàm phó giáo sư, học vị tiến sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm đánh giá cao quá trình, kinh nghiệm công tác và mong muốn các cá nhân vừa được UBND TPHCM giao các trọng trách tiếp tục cố gắng, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dieu-dong-phe-chuan-hang-loat-lanh-dao-o-tphcm-1641041.tpo