Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới Thanh Hóa, Long An

Các tỉnh Thanh Hóa, Long An vừa triển khai công tác cán bộ tại địa phương, công bố và trao quyết định cho nhiều nhân sự, lãnh đạo mới ở các cơ quan.

Các nhân sự mới nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Long An)

Các nhân sự mới nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: Báo Long An)

Sáng 9/3, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác nhân sự. Ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tới dự và chủ trì hội nghị.

Theo các quyết định, bà Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm từ ngày 10/03/2020.

Ông Nguyễn Tấn Quốc, Chánh văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Trương Văn Liếp, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Đồng thời, tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Bùi Nguyên Khởi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng ông Trịnh Huy Triều (Ảnh: Báo Thanh Hóa)

Sáng cùng ngày 9/3, HĐND TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) bầu Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố khóa XXI đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên để đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa.

Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đàm Văn Thê để nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung ông Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý (37/37).

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-moi-thanh-hoa-long-an-101813.html