Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới tại TP.HCM và Lâm Đồng

TP.HCM và Lâm Đồng vừa kiện toàn nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo mới ở nhiều đơn vị.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 507/QĐ-TTg, theo đó phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM khóa IX chiều 27/3, ông Dương Anh Đức được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM với 83/93 (tỷ lệ 89%) đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý.

Ông Dương Anh Đức năm nay 52 tuổi, quê quán Đà Nẵng. Ông Đức tốt nghiệp Trường Ivanovo State University (Nga) và Đại học Tổng hợp TP.HCM ngành toán, chuyên ngành tin học vào năm 1990.

Từ năm 1990 đến năm 2015, ông Đức kinh qua nhiều nhiệm vụ từ giảng viên, trưởng khoa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin.

Hồi tháng 7/2017, ông Dương Anh Đức, khi đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM được UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức (phải) vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Dương Anh Đức (phải) vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Tiền Phong)

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2015-2020 tại địa phương.

Theo đó, luân chuyển và chỉ định ông Đinh Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, về huyện Di Linh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Di Linh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Luân chuyển ông Trương Văn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh về Huyện ủy Đơn Dương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Luân chuyển ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn về Huyện ủy Đạ Huoai, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, điều động ông Bùi Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên đến nhận công tác tại Hội Nông dân tỉnh để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều động ông Nguyễn Đức Tài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, đến nhận công tác tại UBND tỉnh Lâm Đồng. Ông Tài sau đó được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh kể từ ngày 20/4/2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Điều động ông Võ Văn Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đến nhận công tác tại UBND tỉnh Lâm Đồng. Ông Phương cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh kể từ ngày 20/4/2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Điều động ông Nghiêm Xuân Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về Thành ủy Bảo Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động ông Hoàng Sỹ Bích, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về Huyện ủy Lâm Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu để HĐND huyện Lâm Hà bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều động ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, về Huyện ủy Đức Trọng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu để HĐND huyện Đức Trọng bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dieu-dong-bo-nhiem-lanh-dao-moi-tai-tphcm-va-lam-dong-105886.html