Điều động bất thường của quân đội Nga ở Viễn Đông khiến Mỹ lo ngại

Washington 'hoảng sợ' trước một cuộc điều động bất thường của quân đội Nga.

Việc triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga và máy bay chiến đấu MiG-31 ở Viễn Đông, vốn là những tàu sân bay của hệ thống tên lửa hàng không siêu thanh Kinzhal, đã gây ra mối lo ngại rất lớn ở Washington, chủ yếu là do hướng này ít được bảo vệ nhất từ nếu Nga bất ngờ tấn công.

Máy bay chiến đấu MiG-31. Ảnh: Avia-pro.

Máy bay chiến đấu MiG-31. Ảnh: Avia-pro.

Một trong những lý do có thể cho các hành động của quân đội Nga là do các hành động khiêu khích của Mỹ trong lãnh hải Nga là nguyên nhân. Một cuộc điều động như vậy với việc triển khai vũ khí chiến lược và hệ thống tên lửa siêu thanh ở Viễn Đông có liên quan đến ý định nhắc nhở Hoa Kỳ rằng sự xâm phạm biên giới tiếp theo của quân đội Mỹ. Các các tàu có thể nhận được phản ứng, và bất kỳ sự leo thang nào sẽ dẫn đến một cuộc tấn công ICBM.

"Washington đã quen với việc Nga liên tục chơi theo một số quy tắc, tuy nhiên, việc điều động quân đội Nga ở Viễn Đông nhắc nhở người Mỹ rằng Nga sẵn sàng hành động theo yêu cầu bằng cách đảm bảo bảo vệ toàn diện biên giới của đất nước", nhà phân tích tại Avia-pro nhấn mạnh.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/dieu-dong-bat-thuong-cua-quan-doi-nga-o-vien-dong-khien-my-lo-ngai/20210111112731607