Điều đặc biệt về nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới của Phần Lan

Bà Sanna Marin, Bộ trưởng giao thông của Phần Lan, vừa được bầu làm thủ tướng của nước này.

Bà Sanna Marin vừa được bầu trở thành thủ tướng Phần Lan. (ảnh: Reuters)

Bà Sanna Marin vừa được bầu trở thành thủ tướng Phần Lan. (ảnh: Reuters)

Năm nay 34 tuổi, bà Marin sẽ trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất thế giới sau khi bà nhậm chức trong những ngày tới.

Bà được đảng Dân chủ xã hội, đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền ở Phần Lan, bầu làm người thay thế ông Antti Rinne, người vừa từ chức vì mất ủng hộ của đảng liên minh.

Bà Marin bắt đầu vào quốc hội từ năm 2015. Đầu năm nay, bà được bầu làm Bộ trưởng giao thông và thông tin.

“Chúng ta có rất nhiều công việc phía trước phải làm để xây dựng lại lòng tin”, bà Marin nói với báo chí sau khi đánh bại đối thủ cùng đảng trong cuộc bỏ phiếu ngày 8/12.

Liên minh này mới lên cầm quyền từ 6 tháng trước nhưng đã bị chấn động vì những cuộc đình công trên khắp cả nước.

Thủ tướng Phần Lan không phải nguyên thủ quốc gia nhưng là người điều hành chính phủ. Thủ tướng được tổng thống bổ nhiệm chính thức sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với sự tham gia của các nghị sĩ thuộc tất cả các đảng.

Trước khi bà Marin nhậm chức, nhà lãnh đạo thế giới trẻ nhất là Tổng thống Ukraine Oleksiy Honcharuk, 35 tuổi, tiếp theo là nhà lãnh đạo 36 tuổi của Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống 38 tuổi của El Salvador Nayib Bukele và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, năm nay 39 tuổi.

“Tôi chưa từng nghĩ về tuổi tác, giới tính của mình, nhưng mọi thứ đã đưa tôi đến với chính trị”, báo chí Phần Lan dẫn lời bà Marin.

Phụ nữ có vẻ đang thống trị chính trị Phần Lan hiện nay. Đảng Centre đang được dẫn dắt bởi nữ chính trị gia 32 tuổi Katri Kulmuni, đảng Liên minh cánh tả có chủ tịch 32 tuổi Li Andersson; đảng Liên minh xanh có chủ tịch 34 tuổi Maria Ohisalo. Đảng nhân dân Thụy Điển Phần Lan cũng có nữ lãnh đạo là bà Anna-Maja Henriksson, 55 tuổi.

Giống như Thủ tướng New Zealand Arden, bà Marin là người theo đường lối cánh tả tiến bộ. Đảng Dân chủ xã hội của bà có quan hệ với các nghiệp đoàn, chủ trương cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội mạnh mẽ.

Bà Marin được nuôi nấng bởi bố mẹ đồng tính. Và cũng như bà Arden, bà Marin hồi niên thiếu chủ yếu làm trong nghề ăn uống, đặc biệt là ở tiệm bánh.

Bình Giang

theo Reuters, Newshub)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/dieu-dac-biet-ve-nu-thu-tuong-tre-nhat-the-gioi-cua-phan-lan-1496036.tpo