Điều đặc biệt về Chủ tịch Leicester City và Á hậu Thái Lan trong vụ rơi trực thăng

Tỷ phú kiêm Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha và cựu Á hậu 1 Thái Lan Nusara Suknamai được xác định là 2 trong số 5 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần sân vận động King Power tối 27/10.

Theo Reuters, Chủ tịch câu lạc bộ (CLB) Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha được xác nhận là một trong 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần sân động King Power vào tối ngày 27/10. Bốn người xấu số còn lại là trợ lý Nusara Suknamai và Kaveporn Punpare, cùng hai phi công Eric Swaffer và Izabela Roza Lechowicz.

Trợ lý Suknamai (33 tuổi), người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan vào 2005.

Trợ lý Suknamai (33 tuổi), người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan vào 2005.

Báo cáo từ cơ quan điều tra công bố vào rạng sáng nay (29/10) đã nhấn mạnh, theo thường lệ sau trận đấu giữa Leicester City và West Ham United vào tối 27/10, Chủ tịch Srivaddhanaprabha lên trực thăng riêng để trở về căn hộ tại London. Tuy nhiên, khi ở trên độ cao 61 m, chiếc trực thăng gặp sự cố sau đó rơi tự do và nổ tung khiến cả 5 người thiệt mạng. Trên trang chủ, CLB Leicester cũng đã xác nhận thông tin trên.

Điều đặc biệt, trong số 2 trợ lý của Chủ tịch Srivaddhanaprabha có cô Suknamai (33 tuổi), người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan vào năm 2005. Người đẹp thường xuyên tháp tùng Chủ tịch Srivaddhanaprabha tới các trận đấu tại giải Premier League.

Nursara Suknamai tốt nghiệp Đại học Bangkok. Ngoài danh hiệu Á hậu 1, trong cuộc thi sắc đẹp năm 2005, Suknamai còn được giám khảo trao giải Hoa hậu Ảnh. Với trí tuệ và nhan sắc vượt trội, Suknamai từng bước trở thành một trong những người mẫu nổi tiếng tại Thái Lan. Tuy nhiên, với niềm đam mê thể thao, Suknamai quyết định trở thành trợ lý cho ông chủ của CLB Leivester City. Ngoài ra, Suknamai còn được biết tới là một chuyên gia về yoga.

Thương tâm hơn, hai phi công điều khiển chiếc trực thăng chở Chủ tịch Srivaddhanaprabha còn là người yêu của nhau.

Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha.

Sự ra đi của Chủ tịch Srivaddhanaprabha khiến các cổ động viên "Bầy cáo" không khỏi bàng hoàng. Nhiều người đã tới sân vận động King Power đặt hoa, thắp nến để cầu nguyện.

Theo Forbes, Chủ tịch Srivaddhanaprabha (61 tuổi) là người giàu thứ 5 tại Thái Lan với tổng giá trị tài sản lên đến 3,82 tỷ bảng Anh. Tập đoàn King Power của ông Srivaddhanaprabha hiện là thương hiệu bán lẻ hàng đầu xứ chùa Vàng.

Từ vị trí quản lý tầm trung với mức lương 1.000 USD/tháng, ông Srivaddhanaprabha đã vươn lên trở thành ông chủ của ngành bán bán lẻ trên đất Thái.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, tên thật của Chủ tịch CLB Leicester City là Vichai Raksriaksorn. Nhờ những đóng góp lớn cho nền kinh tế Thái Lan, cách đây 6 năm, Vua Bhumibol Adulyadej đã ban cho gia đình Vichai họ "Srivaddhanaprabha". Trong đó, "Srivaddhanaprabha" có nghĩa là "ánh sáng của vinh quang và sự tiến bộ".

Tờ Guardian nhận định, chính việc vị tỷ phú gốc Hoa là người "trung lập về tư tưởng chính trị" nên ông đã dung hòa những đảng phái ở xứ chùa Vàng và xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền.

Tỷ phú Srivaddhanaprabha là người có công lớn đưa Leicester City lần đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2016.

Không chỉ chi phối chuỗi cửa hàng miễn thuế tại 2 sân bay lớn nhất thủ đô Bangkok, tỷ phú Srivaddhanaprabha còn sở hữu 3 trung tâm mua sắm nổi tiếng tại Thái Lan.

Ngoài những thành tựu kinh doanh lớn, ông Srivaddhanaprabha được biết tới là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Đây là lý do Chủ tịch Srivaddhanaprabha mua CLB Leicester City với số tiền 57 triệu USD vào năm 2010.

Thậm chí, là một Phật tử, ông Srivaddhanaprabha còn mời các nhà sư Thái Lan tới nước Anh để cầu nguyện cho CLB Leicester City trên hành trình chinh phục ngôi vương. Đến năm 2016, Leicester City lần đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh. Tỷ phú sinh năm 1957 đã mua 19 chiếc xe BMW i8 trị giá 100.000 bảng Anh để thưởng cho những thành viên có đóng góp lớn cho chiến dịch này.

Ông Srivaddhanaprabha còn nổi tiếng là người hào phóng, luôn hết mình với CLB và không ngần ngại giao lưu cùng người hâm mộ mặc dù ông không biết nói tiếng Anh.

Do đó, sự ra đi của Chủ tịch Srivaddhanaprabha trở thành mất mát lớn không chỉ đối với CLB Leicester City mà còn cả với những cổ động viên của "Bầy cáo".

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dieu-dac-biet-ve-chu-tich-leicester-city-va-a-hau-thai-lan-trong-vu-roi-truc-thang-post280163.info