Điều đặc biệt về chiếc đồng hồ Trịnh Xuân Thanh đeo khiến Phó tổng Tập đoàn 'tỷ đô' choáng

Chiếc đồng hồ Trịnh Xuân Thanh từng đeo có vỏ bọc làm từ vàng trắng cùng những họa tiết điêu khắc, chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công là một siêu phẩm lừng danh có giá lên đến 1,7 triệu USD, tức là khoảng 39 tỷ đồng.

Trong giới doanh nghiệp, Trịnh Xuân Thanh từ lâu đã nổi tiếng với những món đồ, cách ăn chơi xa xỉ của mình. Một trong những món đồ xa xỉ bậc nhất của ông Thanh là chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G lừng danh. Đây là phiên bản đặc biệt với vỏ bọc làm từ vàng trắng cùng những họa tiết điêu khắc, chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công. Ở thời điểm năm 2015 giá chiếc đồng hồ đã ở mức 1,7 triệu USD (tức là khoảng 39 tỷ đồng, tính theo tỷ giá hiện thời).

Được biết, chiếc Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G hoạt động bằng bộ máy và lên dây bằng tay Caliber RTO 27 QR SID LU CL, 55 hạt chân kính. 21,600 dao động/giờ, dự trữ năng lượng tối đa trong 48 giờ. Mặt hiển thị phía trước của đồng hồ ngoài hiển thị giờ chính còn có 3 cửa sổ nhỏ chỉ ngày trong tháng, ngày trong tuần, tháng và một mặt hiển thị lịch tuần trăng ở vị trí 6 giờ.

Mặt sau của đồng hồ triệu USD lại hiển thị bầu trời, thời gian thiên văn, 4 hướng (Bắc, Nam, Đông, Tây). Biểu đồ bầu trời nằm ở mặt sau của chiếc đồng hồ cho biết bầu trời của ngày hôm đó vào buổi tối sẽ như thế nào ở bất kỳ khu vực nào mà người sử dụng đang có mặt, bao gồm trăng hôm đó là tròn hay khuyết.

Chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G ông Thanh từng đeo. Ảnh: Watch Marvel

Chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G ông Thanh từng đeo. Ảnh: Watch Marvel

Bên trong chiếc đồng hồ là một Tourbillon siêu nhẹ, trọng lượng chỉ có 0.3 gram, đảm bảo cho độ chính xác của đồng hồ bị lệch không quá 2s/ngày.

Chiếc đồng hồ này phải mất 7 năm để thiết kế và sản xuất. Thời gian thực hiện công việc chạm khắc cho Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G cũng mất hơn 100 giờ.

Đặc biệt, ở Việt Nam chắc chỉ mình ông Thanh đeo được chiếc này vì cái này hiếm lắm và không phải cứ có tiền là mua được, hãng đòi hỏi rất nhiều thông tin nhân thân khách hàng, đại khái tên tuổi ra sao, là ai...Thậm chí ông giám đốc kinh doanh của họ còn nói dù khách trả tới 5 hay 6 triệu USD cũng không chắc có thể sở hữu nó.

Mặt sau của chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G cũng rất tinh xảo. Ảnh: Dân trí

Nhắc tới chiếc đồng hồ trị giá gần 40 tỷ mà ông Thanh đeo, Phó tổng giám đốc một tập đoàn tư nhân thuộc loại hàng đầu Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) có qui mô tổng tài sản lên tới hàng tỷ USD cũng phải lắc đầu.

Ông này kể: "Có lần ngồi trong một buổi làm việc với Bộ Công Thương, có mặt cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thanh trông thấy mình đeo đồng hồ, chỉ tay bảo: Mày đeo cái này (một chiếc Patek Philippe) làm đếch gì. Cái này đưa cho bọn lái xe đeo".

Theo lời vị này, ông cảm thấy "choáng" vì chiếc đồng hồ mình đeo cũng có giá lên tới 78.000 USD (tương đương 1,8 tỷ đồng).

Quá trình tìm hiểu được biết, ông Thanh không chỉ có chiếc đồng hồ hàng mấy chục tỷ đồng mà ông còn có cả bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền với các hãng khác nhau.

Hạnh Vũ (T/h)

Thu Hường

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/dieu-dac-biet-ve-chiec-dong-ho-trinh-xuan-thanh-deo-khien-pho-tong-tap-doan-ty-do-choang-d146375.html