Điều đặc biệt ở lò gạch toàn nữ

Lò sản xuất gạch Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) có hơn 70% là nữ công nhân.

Chủ cơ sở lò sản xuất gạch Vĩnh Lại cho hay, điều đặc biệt là hơn 10 năm nay, 2/3 số công nhân làm việc tại đây là nữ giới. Hầu hết các nữ công nhân đến đây làm việc đều tranh thủ mùa màng nhàn rỗi, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống...

Mỗi ngày họ làm việc 8 tiếng với việc "chạy đua" và bắt kịp sự liên tục của dây chuyền máy móc. Nhiệm vụ chính của họ là bê vác những chồng gạch mới nhào nặn và những viên gạch đã ra lò....

Những nữ công nhân đều xuất thân từ nông dân làm ruộng, mức lương có sự khác biệt. Nếu làm với gạch mộc (gạch chưa qua sấy) thì thù lao mỗi tháng là 3 triệu đồng, còn nếu bốc vác gạch đã ra lò thì được 4 triệu. Có sự chênh lệch về mức lương này là vì điều kiện làm việc với gạch thành phẩm có phần khắc nghiệt hơn khi những viên gạch đã qua nung có cạnh sắc nhọn, cứng, nếu sơ sẩy và không đeo găng tay rất dễ bị trầy xước.

Nhóm công nhân vận chuyển gạch thành phẩm chất lên xe tải trong điều kiện nắng nóng.

Sự mệt mỏi hằn in trong đôi mắt.

Găng tay dày vẫn bị bục nát do tiếp xúc liên tục với những viên gạch đã ra lò sắc cạnh

Cô Mai, người từng làm nghề này 7 năm chia sẻ: "Có những hôm nghe tiếng kêu thất thanh vang lên, rồi tiếng khóc nức nở là tôi đã biết lại có người bị gạch rơi vào chân...".

Các nữ công nhân không thể giữ được gót hồng.

Những mảnh vụn bắn ra từ đống gạch làm tổn thương vùng mắt.

Họ vẫn giữ nụ cười lạc quan sau những giờ lao động nhọc nhằn.

Theo Đoàn Bổng/Vietnamnet

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thoi-su/dieu-dac-biet-o-lo-gach-toan-nu-737782.html