Điều chuyển ông Đoàn Ngọc Hải: Thường xuyên lắng nghe tâm tư

Theo đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, việc điều chuyển ông Đoàn Ngọc Hải xuất phát từ nhu cầu kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM.

Ngày 6/6, chia sẻ trên báo Tiền phong, một đại diện Ban Tổ chức Thành ủy cho hay, việc điều chuyển công tác ông Đoàn Ngọc Hải xuất phát từ nhu cầu kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM.

Trong một thời gian dài, nhiều cơ quan, đơn vị cấp thành phố, khuyết lãnh đạo chủ chốt, trong đó có một số Ban thuộc Thành ủy, thường trực, Văn phòng UBND TP.HCM, một số sở ban ngành quan trọng như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và một số tổng công ty nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM.

Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức chỉ vài giờ sau khi nhận quyết định điều động làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên

Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức chỉ vài giờ sau khi nhận quyết định điều động làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên

Nguyên nhân dẫn đến việc TP.HCM thiếu hụt các vị trí lãnh đạo chủ chốt là do sự thay đổi về chính sách, quy trình đề bạt cán bộ, cụ thể là quy định mới yêu cầu phải đảm bảo quy trình 5 bước.

Ông Đoàn Ngọc Hải, từ vị trí Phó Chủ tịch UBND quận 1 được điều động giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên (tương đương phó giám đốc sở) là đề bạt lên giữ chức vụ cao hơn. Quy trình đảm bảo 5 bước theo quy định.

Trong quá trình đề bạt, Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Thành ủy và UBND TP.HCM đều xem xét kỹ quá trình công tác, năng lực, trình độ chuyên môn, nguyện vọng của ông Đoàn Ngọc Hải và nhu cầu thực tế.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM dẫn chứng: Anh Hải có trình độ thạc sỹ chính trị, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cử nhân xã hội học nên việc xem xét điều chuyển về Ban An toàn thực phẩm (phó ban), Tổng công ty Vàng bạc đá quý TP.HCM SJC (tổng giám đốc) hay SGC đều phù hợp. Sau khi điều chuyển, tập thể ban lãnh đạo đơn vị sẽ xem xét trình độ chuyên môn để phân công tạo điều kiện cho anh Hải phát huy năng lực, kinh nghiệm.

Theo đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, trong quá trình làm công tác nhân sự, lãnh đạo TP.HCM vẫn thường xuyên gặp gỡ, động viên và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của ông Đoàn Ngọc Hải. Các dự kiến ban đầu (điều chuyển ông Hải về Ban An toàn thực phẩm, SJC) không thực hiện.

Cũng liên quan đến việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức chỉ vài giờ sau khi nhận quyết định điều động làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên, cùng trong ngày 6/6, UBND TP.HCM đã giao Sở Nội vụ tham mưu, xử lý đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải.

Tờ Zing dẫn lời ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết theo đúng quy trình, sau khi tiếp nhận đơn từ chức của ông Hải, UBND đã giao cho Sở Nội vụ tham mưu.

Sở Nội vụ sẽ báo cáo kết quả tham mưu cho Ban cán sự Đảng và Thường trực UBND TP. Từ báo cáo trên, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục trình lên Thành ủy và chờ các bước xử lý tiếp theo.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dieu-chuyen-ong-doan-ngoc-hai-thuong-xuyen-lang-nghe-tam-tu-3381456/