Điều chuyển công tác ba sĩ quan liên quan vụ gây mất an ninh trật tự tại Đồng Nai

Chiều 17-12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã điều chuyển công tác ba sĩ quan từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) đến Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PK20). Đây là những sĩ quan có liên quan đến vụ ẩu đả ở quán Lam Viên, trên đường Đặng Văn Trơn, thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa vào ngày 12-6-2019, gây xôn xao dư luận cả nước.

Hiện trường vụ việc trên đường Đặng Văn Trơn ngày 12-6-2019.

Hiện trường vụ việc trên đường Đặng Văn Trơn ngày 12-6-2019.

NDĐT- Chiều 17-12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã điều chuyển công tác ba sĩ quan từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) đến Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PK20). Đây là những sĩ quan có liên quan đến vụ ẩu đả ở quán Lam Viên, trên đường Đặng Văn Trơn, thuộc phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa vào ngày 12-6-2019, gây xôn xao dư luận cả nước.

Cụ thể, theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai điều chuyển công tác đối với các đồng chí: Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự; Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113 và Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, cán bộ Phòng PC06 đến Phòng PK20. Nhiệm vụ ba đồng chí trên do Trưởng phòng PK20 phân công. Theo một cán bộ Phòng PK20, ba đồng chí trên tạm thời chưa được bố trí công việc gì.

Trước đó, ba đồng chí trên từng bị tạm đình chỉ công tác do liên quan vụ gây mất an ninh trật, an toàn giao thông trên đường Đặng Văn Trơn vào chiều 12-6.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng do Ngô Đình Giang (SN 1986, còn gọi là Giang 36) và Nguyễn Tấn Lương (SN 1982), cầm đầu gây ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã triệu tập một số người liên quan, trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng, vợ Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, để làm rõ một số nội dung có liên quan.

Đối với vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, đáng chú ý, cơ quan tố tụng đang xem xét khởi tố một số đối tượng liên quan đến Giang 36, tham gia tranh chấp đất đai trên địa bàn TP Biên Hòa.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42616802-dieu-chuyen-cong-tac-ba-si-quan-lien-quan-vu-gay-mat-an-ninh-trat-tu-tai-dong-nai.html