Điều chuyển các quân đoàn nóng theo tình hình Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Moskva đã chuyển 2 quân đoàn, 3 đơn vị đổ bộ đường không đã đến phía Tây.

Tuyên bố được ông Sergei Shoigu đưa ra trong một cuộc họp ở Severomorsk. Trong cuộc họp, các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới Nga đã được thảo luận.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, NATO tiếp tục chuyển quân và cơ sở hạ tầng về phía biên giới Liên bang Nga. Đồng thời, NATO không còn che giấu sự thật rằng tất cả hoạt động tái triển khai này đều nhằm chống lại Nga.

Quân đội Nga.

Quân đội Nga.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ trưởng Shoigu lưu ý rằng một số đội hình quân sự lớn đã được triển khai ở hướng Tây trong vòng ba tuần. Đây là hai quân đoàn và ba đơn bị (khả năng là cấp lữ đoàn) của Lực lượng Nhảy dù thuộc Lực lượng Vũ trang Nga.

Ông Sergei Shoigu lưu ý rằng các đơn vị quân sự này đã nhanh chóng được triển khai tới các đơn vị chiến đấu tại biên giới phía tây của Liên bang Nga.

Những binh sĩ đã thể hiện đầy đủ khả năng sẵn sàng, cũng như khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đảm bảo an ninh của đất nước trước bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài.

Sau tuyên bố của Nga, khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chỉ trích mạnh cái mà họ cho là "cuộc tập kết lực lượng lớn nhất" của Nga ở biên giới Ukraine.

Phát biểu tại buổi tiếp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại trụ sở NATO ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, đã cáo buộc Nga điều chuyển hàng nghìn binh sĩ chính quy tới biên giới Ukraine.

Ông Stoltenberg hối thúc Nga dừng ngay hoạt động "tập kết lực lượng lớn nhất" kể từ thời điểm Crimea sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, một cuộc điều chuyển lực lượng mà ông cho là không có cơ sở, lý do thuyết phục.

"Nga phải dừng hoạt động tăng cường lực lượng xung quanh Ukraine và xuống thang xung đột ngay tức thời", Tổng thư ký NATO nói.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine có nguy cơ biến quốc gia này thành điểm nóng xung đột vũ trang.

"Mỹ và các nước thành viên NATO tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, cố tình biến nước này thành một thùng thuốc súng", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố.

"Chúng tôi nhắc lại rằng các quốc gia NATO nên suy nghĩ về việc kiềm chế thái độ hùng hổ của các đối tác ở Kiev và thực hiện Thỏa thuận Minsk mà Ukraine đang cố tình phớt lờ", Ryabkov nói và nhắc đến thỏa thuận ngừng bắn mà lãnh đạo 4 nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine đạt được năm 2015 để chấm dứt xung đột tại miền đông Ukraine.

Ông Ryabkov cho biết, hiện nay NATO đang nỗ lực tập kết 40.000 lính và 15.000 loại khí tài ở Biển Đen và vùng Baltic, ngay sát biên giới Nga.

Những thông tin cáo buộc lẫn nhau về việc chuyển quân được đưa ra sau khi Nga đã triển khai nhiều khí tài gồm xe tăng, pháo và thiết giáp hạng nặng tới khu vực gần biên giới với Ukraine và bán đảo Crimea. Đợt chuyển quân của Nga được cho bắt đầu từ cuối tháng 3 và khiến Mỹ bất an.

Lầu Năm Góc đề nghị Nga làm rõ hơn ý định về đợt triển khai lực lượng, thêm rằng Moskva không thông báo cho Washington rằng họ đang tổ chức diễn tập quân sự gần biên giới Ukraine như trước đây, khiến "gia tăng căng thẳng trong khu vực".

Hôm 7/4, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev xác nhận sự hiện diện của lượng lớn binh sĩ và khí tài ở khu vực biên giới gần Ukraine.

Tuy nhiên, ông tuyên bố đây chỉ là biện pháp đề phòng khi Ukraine tăng cường lực lượng ở khu vực miền đông, đồng thời khẳng định Moskva không có ý định can thiệp vào xung đột tại khu vực này.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dieu-chuyen-cac-quan-doan-nong-theo-tinh-hinh-ukraine-3430636/