Điều chuyển Bí thư bị tố tòm tem vợ người đến đâu?

Sau khi bị tố có quan hệ bất chính với vợ anh M, ông Hoàng bị điều chuyển đến nhận công tác tại Ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng.

Liên quan đến thông tin Bí thư xã bị tố tòm tem vợ nhân viên bảo vệ, ngày 22/11, ông Lê Chí Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã trao quyết định của Chủ tịch UBND huyện tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Vũ Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ đến nhận công tác tại Ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng.

Ông Hoàng là người bị tố tòm tem vợ nhân viên bảo vệ văn phòng HĐND - UBND huyện Cao Lãnh.

Trước đó, anh N.T.M (nhân viên bảo vệ UBND huyện Cao Lãnh) đã có đơn tố cáo ông Hoàng có quan hệ bất chính với chị N.T.T.N (33 tuổi), nhân viên tạp vụ Văn phòng Huyện ủy Cao Lãnh (vợ anh M.).

Ông Chí trao quyết định cho ông Hoàng - Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Cao Lãnh.

Ông Chí trao quyết định cho ông Hoàng - Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Cao Lãnh.

Cụ thể, trong đơn tố cáo, anh M cho biết, vào khoảng tháng 3/2018, anh phát hiện ông Hoàng khi đó là Chánh văn phòng Huyện ủy nhắn tin qua lại với vợ anh.

“Ông Hoàng nhắn cho vợ tôi 'em có nhớ anh không', thấy lạ nên tôi la vợ và cô ấy hứa không nhắn tin nữa”, anh M. cho biết.

Sau khi ông Hoàng được điều về làm Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, anh M. phát hiện ông này vẫn thường xuyên dùng điện thoại cơ quan gọi cho vợ anh.

"Đến ngày 19/2/2019, Huyện ủy tổ chức một hội trại. Ông Hoàng đã đến Văn phòng Huyện ủy để xin nước uống và hẹn vợ tôi sáng hôm sau đến phòng nghỉ của cơ quan này để gặp riêng (phòng nghỉ trưa của ông Hoàng khi còn làm việc ở đây)" - anh M. cho biết thêm.

Được biết, sau khi UBKT Huyện ủy Cao Lãnh vào cuộc và kết luận, việc ông Hoàng nhắn tin, trao đổi qua điện thoại với chị N. là có nhưng việc 2 người có ân ái với nhau nơi làm việc và quan hệ tình dục tại phòng nghỉ của Huyện ủy hay không là chưa đủ cơ sở để kết luận.

Qua xem xét, UBKT Huyện ủy Cao Lãnh nhận thấy ông Hoàng có khuyết điểm tự tạo ra sự nghi ngờ, gây dư luận không tốt đối với cơ quan Văn phòng Huyện ủy, làm giảm uy tín cá nhân và đã bị Đảng bộ xã Phong Mỹ và Đảng bộ huyện Cao Lãnh tiến hành kiểm điểm.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dieu-chuyen-bi-thu-bi-to-tom-tem-vo-nguoi-den-dau-3391958/