Điều chưa biết sau những kỳ án được khám phá

Từ ngày được thành lập (năm 1981) đến nay, lực lượng kỹ thuật hình sự (KTHS, Công an TP Hà Nội) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường gần 40.000 vụ việc. Những kết luận của lực lượng KTHS đã giúp các đơn vị điều tra làm rõ trên 70% hoạt động tội phạm trên địa bàn Thủ đô.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng KTHS (PC 54).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng KTHS (PC 54).

Tính riêng khoảng 5 năm trở lại đây, chất lượng hồ sơ khám nghiệm hiện trường của lực lượng KTHS có hiệu quả rõ rệt. Trong nhiều vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, công tác khám nghiệm hiện trường đã thể hiện vai trò quyết định trong việc định hướng điều tra, khám phá cũng như xác định thủ phạm gây án. Dấu ấn lực lượng KTHS đã được ghi nhận qua những kỳ án, tưởng chừng việc khám phá như “mò kim đáy bể”.

Hẳn người dân Thủ đô chưa quên vụ giết người, phi tang tại một chung cư phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy trong năm 2010. Nạn nhân được phát hiện tại buồng kỹ thuật rác ở tầng 13, trong tình trạng không có phần đầu, 10 đầu ngón tay bị cắt, không mặc quần áo và đã trong tình trạng phân hủy nặng.

Cán bộ, chiến sĩ KTHS lập tức cùng các đơn vị khác đến hiện trường, triển khai công tác nghiệp vụ. Kết quả, lực lượng KTHS đã xác định chính xác độ tuổi, thời gian bị giết, hung khí gây án… Qua đó, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, HKTT tại Hải Phòng). Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Nghĩa đã thừa nhận cố tình cắt đầu, các ngón tay của nạn nhân hòng phi tang dấu vết nhận dạng.

Khám nghiệm hiện trường một vụ án tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Gần đây nhất là vụ trọng án tại Kim Hạ, Kim Lũ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vụ án mạng xảy ra không có nhân chứng. Nạn nhân chết tại lán trại nuôi gà giữa cánh đồng vắng người. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng KTHS nhận định đây là vụ giết người, đốt xác có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nguyên nhân do mâu thuẫn thù tức. Đối tượng gây án là người địa phương, ham hiểu hiện trường. Lợi dụng trời tối, nạn nhân đã ngủ, đối tượng đã dùng quốc có sẵn tại hiện trường để gây án, sau đó dùng chăn, chiếu quấn nạn nhân, đốt phi tang… Những nhận định chính xác trên đã giúp cơ quan điều tra có căn cứ đấu tranh, buộc đối tượng Trần Văn Tỉnh (SN 1967, trú tại Kim Hạ, Kim Lũ phải nhận tội trước pháp luật… Thực tiễn công tác đã chứng minh, nghiệp vụ KTHS giữ vai trò then chốt, là mắt xích vô cùng quan trọng trong quá trình đấu tranh với các loại hình tội phạm.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng KTHS, Công an TP Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm 2.270 hiện trường các loại. Qua đó, xác lập, củng cố chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý nhanh vụ việc, góp phần ổn định kinh tế, xã hội tại Thủ đô.

Hôm nay (ngày 22/8), lực lượng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (23/8/1957 - 23/8/2017). Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhì cho Phòng KTHS (PC 54). Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng KTHS Thủ đô đã được tặng Bằng khen, Giấy khen của UBND TP Hà Nội, Bộ Công an, Công an TP Hà Nội do đạt được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đông Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dieu-chua-biet-sau-nhung-ky-an-duoc-kham-pha-296157.html