Điều chỉnh thời gian diễn ra Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - đơn vị thường trực tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại vừa có thông báo thay đổi thời gian tổ chức lễ hội. Theo đó, Lễ hội sẽ diễn ra sớm hơn 2 ngày theo dự định, bắt đầu từ 13/12 đến 15/12/2019.

Theo kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019 từ ngày 15/11/2019 đến ngày 17/11/2019 tại Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, lễ khai mạc lúc 20h00 ngày 15/11/2019.

Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Căn cứ văn bản số 4837/UBND-KGVX ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch tổ chức “Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại” tại Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - Đơn vị thường trực tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại thông báo thay đổi thời gian tổ chức lễ hội như sau:

Thời gian diễn ra Lễ hội từ ngày 13/12 đến 15/12/2019. Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019 được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 13/12/2019 tại Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.

Với mục đích tôn vinh, quảng bá những giá trị di sản văn hóa, tăng cường cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm gìn giữ, bảo vệ di sản, Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại 2019 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Đây là dịp để những người yêu Thủ đô thưởng thức, trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa là đại diện tiêu biểu nhất cho sức sống của di sản trên đất Thăng Long, tập trung ở các mảng: Nghề thủ công mỹ nghệ, tranh dân gian và nghệ thuật trình diễn.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dieu-chinh-thoi-gian-dien-ra-le-hoi-van-hoa-dan-gian-trong-doi-song-duong-dai-2019-99431.html