Điều chỉnh phương thức, nội dung chiến dịch thanh niên tình nguyện

Ngày 29/9, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười ba, khóa XI đã diễn ra tại Hà Nội.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Sơ kết việc triển khai Kết luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022; thảo luận, cho ý kiến nội dung trình Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tám: Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW về Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trình bày tờ trình Kết luận 02 về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Sau hơn hai năm thực hiện Kết luận, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã hưởng ứng triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia với phương pháp đổi mới, sáng tạo và nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, đi sâu vào việc nâng cao nhận thức, phát huy ý tưởng, sáng kiến.

Nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi được nâng cao. Các hoạt động tạo môi trường cho thanh thiếu nhi sáng tạo được thực hiện thường xuyên, gắn với nhiều mô hình, hoạt động cụ thể thông qua các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thực hiện các dự án khởi nghiệp sáng tạo…

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ, các Tỉnh đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất trên 2,2 triệu ý tưởng, sáng kiến (đạt 44% chỉ tiêu đặt ra của nhiệm kỳ). Các mô hình như ”Không gian sáng tạo trẻ”, "Vườn ươm tài năng khoa học công nghệ”, câu lạc bộ ”Nghiên cứu trẻ”, ”Sáng tạo trẻ”… được các Tỉnh đoàn, Thành đoàn triển khai đa dạng, rộng khắp trong các trường đại học, học viện gắn với sinh viên, giảng viên trẻ.

Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại điểm thi trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh minh họa: Hồng Thắm/TTXVN

Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại điểm thi trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh minh họa: Hồng Thắm/TTXVN

Tại phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tám: Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 đã bám sát các nội dung của phong trào Thanh niên tình nguyện được xác lập trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, được cụ thể hóa thành một chương trình và 4 chiến dịch với nội dung, đối tượng, địa bàn phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu dự Hội nghị cho rằng, quy mô của Chiến dịch đã được mở rộng với nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, cụ thể. Sau hai tháng triển khai Chiến dịch, các cấp bộ đoàn đã thành lập 32.718 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút trên 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các cấp bộ đoàn nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành và vượt 10/10 chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời đảm bảo tốt yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian triển khai Chiến dịch.

Công tác chỉ đạo tổ chức Chiến dịch được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Các hoạt động gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự ghi nhận của cộng đồng.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, triển khai. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị còn bị động trong thiết kế, điều chỉnh hoạt động của Chiến dịch trước diễn biến của dịch COVID-19. Công tác kết nối, định hướng, hỗ trợ các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự phát có nơi, có chỗ chưa chủ động, kịp thời. Việc vận động nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Các đội hình tình nguyện đến các địa bàn còn ít, chủ yếu là đội hình tình nguyện tại chỗ.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn vào việc triển khai Chiến dịch. Theo đó, thời gian tổ chức Chiến dịch đã rút ngắn hơn, phương thức triển khai thực hiện thay đổi rất nhiều.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn yêu cầu các Tỉnh đoàn, Thành đoàn tổng kết lại những bài học từ Chiến dịch năm nay, từ phương thức tổ chức, thực hiện, xác định nội dung, cách tiếp cận vấn đề và triển khai Chiến dịch để làm kinh nghiệm cho việc lên kế hoạch, triển khai các chiến dịch tình nguyện tiếp theo. “Phải nhìn Chiến dịch dưới bối cảnh đặc biệt để tìm ra bài học mới trong việc điều chỉnh phương thức, nội dung hoạt động trong điều kiện tình hình mới, nếu không chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội thu hoạch được các bài học kinh nghiệm phục vụ cho công tác chỉ đạo”, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/dieu-chinh-phuong-thuc-noi-dung-chien-dich-thanh-nien-tinh-nguyen-20200929230949453.htm