Điều chỉnh khung thời gian năm học: Tạo điều kiện để nhà trường ổn định dạy – học

Nhiều đại biểu Quốc hội hoan nghênh quyết định kịp thời của Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Phù hợp điều kiện thực tế

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, quyết định cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 3 hoàn toàn hợp lý. Thực tế, tất cả các tỉnh thành trên cả nước đều thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngay cả những địa phương không có người đi qua vùng dịch cũng đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó với dịch bệnh.

Đặc biệt, thời gian qua, ngành Giáo dục đã chủ động lên phương án để phòng chống đại dịch này. Cho đến thời điểm này, dịch bệnh vẫn được chúng ta kiểm soát tốt, vì thế các địa phương có thể yên tâm cho học sinh đi học trở lại. “Qua nắm bắt dư luận, cử tri tỉnh Quảng Bình cũng mong muốn cho con trở lại trường lớp” – đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho biết, đồng thời nhấn mạnh: Tất nhiên, không vì tâm lý của phụ huynh mà chúng ta quyết định cho học sinh đi học trở lại, quan trọng là căn cứ vào tình hình thực tiễn và những khuyến cáo của ngành Y tế để chúng ta có quyết định hợp lý.

Đại biểu Quốc hội Y Tru Alio

Tán thành với quyết định điều chỉnh khung thời gian năm học 2019 - 2020 mà Bộ GD&ĐT công bố, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng: Đây là quyết định đúng, kịp thời nên được các địa phương, đặc biệt là nhà trường hoan nghênh. Quyết định này tạo điều kiện cho các sở GD&ĐT và nhà trường ổn định việc dạy – học. Cũng nhờ đó mà nhà trường không còn áp lực xây dựng kế hoạch học bù trong thời gian nghỉ phòng tránh Covid-19. Mặt khác, đây cũng là cơ sở để các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học 2019 - 2020 và chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021.

Đồng quan điểm, đại biểu Quốc hội Y Tru Alio – Đoàn đại biểu Đắk Lắk nhấn mạnh: Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh thi THPT quốc gia từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020 (nằm trong điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020) là hợp lý. Quyết định của Bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các trường THPT xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập cho học sinh khối 12; đồng thời cũng không ảnh hưởng nhiều đến công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học.

Sẵn sàng đón học sinh

Đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao

Là đại biểu Quốc hội, đồng thời là Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang, đại biểu Châu Quỳnh Dao cho hay: Qua nắm bắt dư luận, hầu hết phụ huynh đều muốn con em mình trở lại trường để học tập. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt như hiện nay, các trường có thể yên tâm đón học sinh đi học trở lại. Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang sẽ tiến tiến hành mọi biện pháp phòng chống Covid-19, để phụ huynh và học sinh yên tâm khi trở lại trường học tập.

“Nhà trường đã vệ sinh tiêu độc, khử trùng, sát khuẩn 2 lần. Trước khi đón học sinh trở lại, chúng tôi sẽ thực hiện công việc này một lần nữa. Ngoài ra, trong ngày đầu tiên đón học sinh trở lại, nhà trường sẽ yêu cầu tất cả giáo viên chủ nhiệm đón học sinh tại cổng trường; Đồng thời bố trí cán bộ y tế phát khẩu trang miễn phí, đo thân nhiệt cho các em.

Ngoài ra, chúng tôi có bố trí xà phòng, nước rửa tay, sát khuẩn tại cổng trường, khu nhà ăn, nhà vệ sinh và một số vị trí thuận tiện cho giáo viên, học sinh sử dụng” – đại biểu Châu Quỳnh Dao chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh: Nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền đến học sinh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó chú trọng tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, sinh động.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương

Bày tỏ đồng tình với quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của Bộ GD&ĐT, đại biểu Châu Quỳnh Dao bộc bạch: Trước khi có quyết định của Bộ, điều chúng tôi có nhiều băn khoăn nhất là xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh. Nhưng sau khi tiếp cận với những nội dung điều chỉnh của Bộ GD&ĐT, những lo lắng đó được giải tỏa.

Trong quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, mừng nhất là: Bộ đã điều chỉnh kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020 và thi THPT quốc gia từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020. Đây là quyết định có ý nghĩa quan trọng, giúp giáo viên và học sinh yên tâm dạy – học. Đồng thời, nhà trường cũng có cơ sở để điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và tổ chức tốt việc ôn tập cho cho học sinh khối 12 trước khi bước vào Kỳ thi THPT quốc gia.

Quyết định cho HS đi học trở lại phù hợp với thực tiễn, bởi chúng ta đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Hơn nữa, chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, do đó không nên quan ngại việc cho học sinh đi học trở lại. Đại biểu Quốc hội Y Tru Alio

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dieu-chinh-khung-thoi-gian-nam-hoc-tao-dieu-kien-de-nha-truong-on-dinh-day-hoc-4067178-b.html