Điều chỉnh khung thời gian năm học lần 2: Kỳ thi THPT quốc gia 2020 lùi thêm nửa tháng

Chiều 13/3, Bộ GD-ĐT đã có công văn hỏa tốc tới các địa phương thông báo điều chỉnh khung thời gian năm học lần 2 với mốc kết thúc năm học là 15/7 và lùi lịch thi THPT quốc gia thêm 2 tuần trước việc nhiều địa phương phải nghỉ học tiếp tục vì Covid-19.

Chiều 13/3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký công văn hỏa tốc gửi tới các tỉnh thành phố về việc điều chỉnh lùi thời gian kết thúc năm học cũng như kỳ thi THPT quốc gia 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Sau việc hàng loạt địa phương thông báo kéo dài đợt nghỉ vì Covid-19, trong đó có Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nghỉ đến hết tháng 3, Bộ GD-ĐT chính thức đưa ra khung thời gian năm học mới điều chỉnh.

Cụ thể, năm học 2019-2020 sẽ kết thúc trước ngày 15/7 thay vì 30/6 như điều chỉnh trước đó. Kỳ thi THPT quốc gia cũng sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11/8/2020.

Trên cơ sở điều chỉnh này, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Bộ trưởng cũng đề nghị trong thời gian nghỉ học các Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dân của Bộ GD-ĐT, triển khai các hình thức dạy học qua Internet, trên truyền hình, tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Duy Anh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/dieu-chinh-khung-thoi-gian-nam-hoc-lan-2-ky-thi-thpt-quoc-gia-2020-lui-them-nua-thang/846473.antd