Điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường ở TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM vừa thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn TP.

Cụ thể, đường Sương Nguyệt Ánh (quận 1) điều chỉnh thời gian hạn chế ô tô từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 20 giờ (trước đó là từ 6 giờ đến 22 giờ) theo hướng từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Tôn Thất Tùng. Hướng ngược lại, tất cả phương tiện lưu thông bình thường theo phương án hiện nay.

Đường Nguyễn Huy Tự (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Nguyễn Văn Giai), quận 1, tổ chức lưu thông hai chiều cho các phương tiện (hiện tại là hạn chế ô tô lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ).

Đồng thời, Sở GTVT tiến hành điều chỉnh thời gian cấm ô tô 24/24 giờ thành từ 6 giờ đến 22 giờ lưu thông một chiều trên một số tuyến đường ở quận 3 như sau:

Đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Cao Thắng); đường Trần Quốc Toản (đoạn từ đường Pasteur đến đường Hai Bà Trung); đường Lý Chính Thắng (đoạn từ đường Nguyễn Thông đến đường vòng xoay Công trường Dân Chủ); đường Nguyễn Phúc Nguyên (đoạn từ đường vòng xoay Công trường Dân Chủ đến đường ga Sài Gòn).

Sở GTVT đề nghị UBND các quận có điều chỉnh giao thông cần tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi không chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/dieu-chinh-giao-thong-nhieu-tuyen-duong-o-tphcm-944476.html