Điều chỉnh địa giới đất làm sân bay Long Thành và thành lập TP Long Khánh

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã, giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, Đồng Nai để làm sân bay Long Thành và thành lập TP Long Khánh

Sáng nay 10-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp phiên thứ 33 với việc xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập TP Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Thay mặt Chính phủ, trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết trên địa bàn huyện Long Thành hiện có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia đã được Quốc hội, Chính phủ quyết định đầu tư xây dựng.

Theo kế hoạch thì tổng diện tích của dự án sân bay Long Thành dự kiến là 50 km2 (chiếm 11,61% tổng diện tích tự nhiên của huyện Long Thành), nằm trên địa bàn các xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, vì vậy việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã nói và giải thể xã Suối Trầu là cần thiết.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết 100% thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành việc trình UBTVQH ra nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã Bàu Cạn, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, qua thảo luận, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ thêm một số nội dung như: những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân ở xã bị giải thể hoặc bị chuyển từ xã này sang xã khác sẽ do chính quyền địa phương nơi nào tiếp tục giải quyết; phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở xã bị giải thể; việc ổn định cuộc sống của người dân bị điều chuyển sang xã khác...

Cơ quan thẩm tra đề nghị chính quyền địa phương cần phải có phương án cụ thể ngay từ khi lập đề án để tránh tình trạng khi nghị quyết của UBTVQH có hiệu lực thi hành nhưng cuộc sống người dân vẫn chưa ổn định ở những nơi tái định cư, đặc biệt là đối với người dân ở xã bị giải thể (khi mà chính quyền xã cũ không còn, chính quyền xã mới chưa nhận được bàn giao cụ thể).

"Những ý kiến đã được đại diện cơ quan trình đề án và UBND tỉnh Đồng Nai giải trình, làm rõ tại phiên họp thẩm tra và có văn bản báo cáo bổ sung với UBTVQH tại phiên họp này. Ủy ban Pháp luật thống nhất với nội dung giải trình của Chính phủ và chính quyền địa phương"- ông Định nói.

Thị xã Long Khánh được UBTVQH thống nhất nâng cấp thành TP Long Khánh - Ảnh: Xuân Hoàng

Thị xã Long Khánh được UBTVQH thống nhất nâng cấp thành TP Long Khánh - Ảnh: Xuân Hoàng

Về đề nghị thành lập 5 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập TP Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết sau khi thành lập 5 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 2 thành phố và 9 huyện); 171 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 34 phường, 6 thị trấn và 131 xã).

TP Long Khánh có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường: Phường Xuân Trung, Xuân Thanh, Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa, Phú Bình, Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Bàu Sen, Suối Tre và 4 xã Bàu Trâm, Bình Lộc, Bảo Quang, Hàng Gòn.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng cho biết một số ý kiến thành viên ủy ban này đề nghị cơ quan trình đề án có văn bản gửi UBTVQH giải trình, làm rõ thêm về số liệu diện tích tự nhiên của tỉnh Đồng Nai và thị xã Long Khánh và việc bố trí lực lượng công an chính quy của 5 phường được dự kiến thành lập của thị xã Long Khánh.

Những nội dung này đã được đại diện Chính phủ (Bộ Nội vụ) và UBND Đồng Nai giải trình, làm rõ tại phiên họp thẩm tra và có văn bản báo cáo bổ sung với UBTVQH tại phiên họp này. Ủy ban Pháp luật thống nhất với nội dung giải trình của Chính phủ và địa phương.

Tại phiên họp, 100% thành viên UBTVQH đã thống nhất thông qua nghị quyết việc đề nghị thành lập 5 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập TP Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 26-9-2018, HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp bất thường, thông qua 5 nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính một số xã phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thành lập một số phường, thị trấn và thành lập TP Long Khánh.

Theo đó, 6 xã thuộc huyện Long Thành gồm Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn sẽ được điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành.

Còn tại TP Biên Hòa trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số các xã An Hòa, Hiệp Hòa, Hóa An, Phước Tân, Tam Phước và Tân Hạnh sẽ trở thành các phường.

Tại huyện Nhơn Trạch sẽ thành lập thị trấn Hiệp Phước trên cơ sở xã Hiệp Phước; huyện Thống Nhất sẽ thành lập thị trấn Dầu Giây đồng thời điều chỉnh địa giới hành chính các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh, Quang Trung.

Theo tờ trình của Chính phủ, sẽ điều chỉnh 13,59 km2 diện tích tự nhiên và 5.816 người của xã Suối Trầu về xã Bình Sơn quản lý; Điều chỉnh 1,26 km2 diện tích tự nhiên còn lại và 700 người của xã Suối Trầu về xã Bàu Cạn quản lý; Điều chỉnh 6,60 km2 diện tích tự nhiên và 700 người của xã Long An về xã Bình Sơn quản lý; Điều chỉnh 3,17 km2 diện tích tự nhiên và 1.125 người của xã Long Phước về xã Bình Sơn quản lý; Điều chỉnh 1,58 km2 diện tích tự nhiên và 229 người.

Thế Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/chinh-tri/dieu-chinh-dia-gioi-dat-lam-san-bay-long-thanh-va-thanh-lap-tp-long-khanh-20190410145744047.htm