Điều chế 700kg bột ngọt giả

Sau thời gian theo dõi, sáng 11-10, Phòng Cảnh sát Môi trường CA tỉnh Quảng Nam phối hợp CAX Quế Minh (H. Quế Sơn, Quảng Nam) kiểm tra hành chính nhà ông Lê Đình Thanh (1942, trú xã Quế Minh) phát hiện Lê Thị Thu Hằng (1976, con ông Thanh) đang sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Aone.

Sau thời gian theo dõi, sáng 11-10, Phòng Cảnh sát Môi trường CA tỉnh Quảng Nam phối hợp CAX Quế Minh (H. Quế Sơn, Quảng Nam) kiểm tra hành chính nhà ông Lê Đình Thanh (1942, trú xã Quế Minh) phát hiện Lê Thị Thu Hằng (1976, con ông Thanh) đang sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Aone. Qua đấu tranh, Hằng khai số bột ngọt giả và bao bì được mua từ 1 đối tượng không rõ lai lịch, sau đó về đóng gói bán cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã từ đầu năm 2019 đến nay. Cơ quan CA đã lập biên bản, thu giữ 334 gói bột ngọt giả (nặng 453kg), 10 bao bột ngọt thô (nặng 248kg), 335 vỏ bao ghi nhãn hiệu Aone và nhiều tang vật liên quan khác. Vụ việc đã được bàn giao cho CAH Quế Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng CA làm việc với đối tượng Hằng.

Lực lượng CA làm việc với đối tượng Hằng.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_214287_dieu-che-700kg-bot-ngot-gia.aspx