Điều bất ngờ về loài ngựa hoang dã đẹp nhất thế giới

Ngựa vằn Grevy là một trong 3 loài ngựa vằn ấn tượng nhất, bao gồm cả ngựa vằn đồng bằng và ngựa vằn núi. Đây cũng là loài ngựa hoang dã lớn nhất còn sinh tồn và nguy cấp nhất trong ba loài ngựa vằn.

 Ngựa vằn Grevy có tên khoa học là Equus grevyi. Đây là loài động vật có vú có kích thước, dài từ 2,5m - 2,7m, cao từ 1,45m - 1,6m, nặng từ 350kg - 450kg, lớn hơn cả cá loài săn chúng (sư tử). Ảnh: wikipedia.

Ngựa vằn Grevy có tên khoa học là Equus grevyi. Đây là loài động vật có vú có kích thước, dài từ 2,5m - 2,7m, cao từ 1,45m - 1,6m, nặng từ 350kg - 450kg, lớn hơn cả cá loài săn chúng (sư tử). Ảnh: wikipedia.

So với các loài ngựa vằn khác, loài ngựa hoang dã đẹp nhất thế giới này có tai lớn, cao hơn và sọc của nó hẹp hơn. Bộ da của nó rất có giá trị, dao động từ 150 đến 2.000USD. Ảnh: antv.

Ngựa vằn Grevy hiện nay chỉ còn phân bố ở Kenya và Ethiopia. Đây là một trong 4 loài ngựa rất nguy cấp, cần được bảo tồn thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Ảnh: hinhnendep.

Ngựa vằn Grevy ăn cỏ, cây họ đậu và có thể nhịn tối đa là năm ngày không cần uống nước. Ảnh: wikimedia.

Không chỉ được đánh giá là loài ngựa đẹp nhất thế giới, ngựa vằn Grevy là loài ngựa chạy nhanh nhất với tốc độ 64km/h. Ảnh: nhandan.

Ngựa vằn Grevy được xem là một biểu tượng của Cộng hòa Kenya, miền đông châu Phi. Ảnh: blogspot.

Ngựa vằn Grevy thường tỏ ra đơn độc và ít sống theo bầy đàn. Ảnh: wikimedia.

Mời quý vị xem video: Kịch tính cảnh ngựa vằn dìm chết sư tử

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/dieu-bat-ngo-ve-loai-ngua-hoang-da-dep-nhat-the-gioi-1221292.html