Điều bất ngờ về giống bầu dáng hệt bình hồ lô ở VN

Bầu hồ lô là giống bầu có quả với hình dáng kỳ lạ, giống hệt một chiếc bình hồ lô. Loài cây này không những được trồng lấy bóng mát mà quả của nó còn có thể được dùng làm thức ăn.

 Bầu hồ lô có tên khoa học là Lagenaria vulgaris, thuộc dạng thân thảo, mềm dẻo có tua cuốn phân nhánh, trên thân cây phủ nhiều lông mềm màu trắng. Ảnh: saigonthuycanh.

Bầu hồ lô có tên khoa học là Lagenaria vulgaris, thuộc dạng thân thảo, mềm dẻo có tua cuốn phân nhánh, trên thân cây phủ nhiều lông mềm màu trắng. Ảnh: saigonthuycanh.

Ở Việt Nam, bầu hồ lô thường được trồng thành giàn che bóng mát vừa cung cấp thực phẩm cho con người. Ảnh: hoadepviet.

Quả bầu hồ lô có thể luộc hoặc xào ăn rất ngon và ngọt. Ảnh: phandoiso1.

Không những vậy, bầu hồ lô còn chứa nhiều nước, chất xơ và vitamin rất tôt cho làn da và hệ tiêu hóa. Ảnh: hatgiongat.

Cây bầu hồ lô có tuổi thọ khoảng 5 tháng. Cây lớn rất nhanh và sức sống mạnh mẽ. Chỉ 1 tháng sau khi trồng là cây đã ra hoa và đậu quả. Ảnh: cungcaphatgiong.

Quả bầu hồ lô khi già thường dùng làm vật trang trí. Ảnh: saigonhoa.

Không chỉ đẹp mắt, bầu hồ lô còn mang một ý nghĩa may mắn, biểu hiện cho lộc thọ, phú quý. Ảnh: shopnghe.

Mời quý vị xem video: Công dụng tuyệt vời của dưa hấu mà không phải bất kỳ cây thuốc quý nào cũng có được. Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/dieu-bat-ngo-ve-giong-bau-dang-het-binh-ho-lo-o-vn-1199485.html