Điều bất ngờ về Đệ nhị phu quân đầu tiên của nước Mỹ

Chồng của bà Kamala Harris, ông Doug Emhoff, sẵn sàng phá bỏ định kiến để trở thành Đệ nhị phu quân đầu tiên của nước Mỹ.

Nếu không có gì thay đổi, ông Joe Biden sẽ thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ và bà Kalama Harris sẽ thành nữ phó tổng thống đầu tiên của đất nước này. Đệ nhất phu nhân tương lai Jill Biden có nguyện vọng tiếp tục công việc giảng dạy của mình trước đây, trong khi đó, Đệ nhị phu quân tương lai Doug Emhoff lại dự định rời công ty luật của mình để hỗ trợ sự nghiệp cho vợ, báo South China Morning Post đưa tin.

Luôn thầm lặng ủng hộ vợ đằng sau cánh gà

Ông Doug Emhoff, 56 tuổi, người Do Thái, hiện đang hành nghề luật sư. Ông định sau khi bà Harris trở thành phó tổng thống Mỹ thì ông sẽ nghỉ làm luật sư để tập trung vào vai trò của mình tại Nhà Trắng, một phát ngôn viên của gia đình cho biết hôm 10-11.

Ông Emhoff chấp nhận ngưng công việc luật sư để hỗ trợ công việc phó tổng thống của vợ. Ảnh: CNN

Ông Emhoff chấp nhận ngưng công việc luật sư để hỗ trợ công việc phó tổng thống của vợ. Ảnh: CNN

“Chúng tôi đã chờ đợi việc chuyển đổi vai trò này trong nhiều thập niên qua. Có rất ít đàn ông chịu rút lui khỏi sự nghiệp đỉnh cao của mình để hỗ trợ cho sự nghiệp của vợ" - bà Kim Nalder, Giáo sư khoa học chính trị, người tập trung thúc đẩy quyền phụ nữ và bình đẳng giới tại Đại học Bang California-Sacramento cho biết.

Ông Emhoff hiện là một luật sư thành công trong lĩnh vực giải trí ở nam California. Ông luôn thầm lặng ủng hộ vợ trên con đường tranh cử suốt từ khi bà Harris ra tranh cử tổng thống trong tiến trình bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, cho đến khi bà rút khỏi cuộc đua và gia nhập liên danh Biden-Harris vào tháng 8.

Ông Emhoff tránh xa ánh đèn sân khấu và thường được nhìn thấy ở hậu trường hoặc ở rìa đám đông tại các sự kiện của bà Harris với chiếc áo phông có dòng chữ “Kamala Harris”.

Ông Chasten Buttigieg, chồng của cựu ứng cử viên tổng thống Pete Buttigieg (cặp vợ chồng đồng tính), cho biết ông và ông Emhoff nhanh chóng trở thành bạn khi họ trao đổi những câu chuyện về người vợ chính trị gia.

“Anh ấy ở đó vì những lý do chính đáng. Đó là bởi vì anh ấy yêu vợ của mình và anh ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành một tổng thống vĩ đại (thời điểm bà Harris còn chạy đua tổng thống)" – ông Chasten Buttigieg nói.

Ông Emhoff luôn xuất hiện ở rìa đám đông tại các sự kiện của bà Harris với chiếc áo phông có dòng chữ “Kamala Harris". Ảnh: INFO

Ông John Bessler, chồng của thượng nghị sĩ bang Minnesota - bà Amy Klobuchar, cũng là một luật sư, đã gọi ông Emhoff là “người đàn ông hiện đại” vì đã cống hiến thời gian cho sự nghiệp chính trị của bà Harris.

Ông Emhoff cũng khá thân thiết với bà Jill Biden khi cả hai phối hợp để hỗ trợ cho cuộc tranh cử năm nay của ông Biden và bà Harris. Cả hai thường xuyên xuất hiện ở các bang Iowa và New Hampshire trong thời gian đầu vận động tranh cử.

Trọn vẹn tình yêu với bà Harris

Bà Kalama Harris và ông Emhoff gặp nhau vào năm 2013. Lúc này, ông Emhoff đã ly dị người vợ đầu tiên và đang nuôi hai người con là Cole và Ella đang ở độ tuổi 20. Đúng một năm sau, cặp đôi kết hôn. Hôn lễ của họ được tổ chức thân mật và ấm cúng. Những đứa con của ông Emhoff có quan hệ rất tốt với bà Harris và thường gọi bà là “Momala”, có nghĩa là “người mẹ nhỏ”.

Ông Emhoff, bà Harris cùng hai người con Cole và Ella. Ảnh: YAHOO

Ông Emhoff được dư luận chú ý vào năm ngoái sau khi ông lao lên sân khấu để bảo vệ bà Harris khỏi một người biểu tình đến giật micro. Bà Harris khi đó đang là thượng nghị sĩ. Ông cũng bảo vệ bà Harris khi ông Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump nói rằng bà không phải người Mỹ vì cha mẹ bà nhập cư từ Jamaica và Ấn Độ.

Bà Harris hôm 9-11 đã đăng một bức ảnh chụp hai vợ chồng bà lên Twitter sau khi ông Biden được công bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.

“Hãy gặp tình yêu của đời tôi” – bà Harris nói với 11 triệu người theo dõi của mình.

Bà Kalama Harris hạnh phúc bên ông Doug Emhoff trong ngày cưới. Ảnh: TWITTER

Trong ngày 7-11, khi ông Biden gọi báo tin chiến thắng cho bà Harris, chính ông Emhoff đã ở bên cạnh bà thời điểm đó và quay lại đoạn video mà bà Harris đã chia sẻ trên mạng xã hội sau này.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/dieu-bat-ngo-ve-de-nhi-phu-quan-dau-tien-cua-nuoc-my-949812.html