Điệp viên Liên Xô đánh cắp bí mật bom nguyên tử Mỹ thế nào?

Trong giai đoạn từ năm 1940 - 1949, 3 điệp viên đánh cắp bí mật bom nguyên tử của Mỹ và chuyển thông tin cho phía Liên Xô. Mới đây, điệp viên thứ 4 mang mật danh 'Godsend' trong vụ việc trên được hé lộ danh tính gây xôn xao dư luận.

Trong nhiều thập kỷ qua, David Greenglass, Klaus Fuchs và Theodore Hall được biết đến là 3 gián điệp ở Los Alamos "trộm" bí mật b om nguyên tử của Mỹ rồi chuyển những thông tin cực kỳ quan trọng về sản xuất vũ khí hạt nhân cho Liên Xô.

Trong nhiều thập kỷ qua, David Greenglass, Klaus Fuchs và Theodore Hall được biết đến là 3 gián điệp ở Los Alamos "trộm" bí mật b om nguyên tử của Mỹ rồi chuyển những thông tin cực kỳ quan trọng về sản xuất vũ khí hạt nhân cho Liên Xô.

Nhờ những thông tin tình báo này, Liên Xô nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất vũ khí hạt nhân.

Mới đây, gián điệp thứ 4 liên quan đến việc đánh cắp bí mật bom nguyên tử của Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1940 - 1949 được hé lộ. Điệp viên này được biết đến với mật danh "Godsend".

Hai nhà sử học John Earl Haynes và Harvey Klehr phát hiện danh tính thật sự của "Godsend" sau khi xem xét một số tài liệu được FBI giải mật vào năm 2011.

Theo đó, gián điệp mang mật danh "Godsend" tên thật là Oscar Seborer. Người này từng làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico - nơi Dự án Manhattan được thực hiện.

Ông Klehr và Haynes cho hay gia đình Seborer là những người nhập cư Do Thái đến từ Ba Lan. Họ là một phần trong mạng lưới những người có liên hệ với tình báo Liên Xô.

Báo cáo của FBI chỉ ra Seborer được đào tạo như một kỹ sư và gia nhập vào Quân đội Mỹ năm 1942. Ông chuyển đến Los Alamos làm việc từ năm 1944 và tham gia Dự án Manhattan trong 2 năm.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Seborer làm kỹ sư điện cho Hải quân Mỹ. Một số cấp trên trực tiếp của ông liên tục cảnh báo về vấn đề bảo mật là "nguy cơ an ninh" do những mối quan hệ của ông với Liên Xô.

Đến năm 1952, Seborer cùng gia đình bí mật rời Mỹ và sang định cư ở Liên Xô. Ông qua đời tại Nga vào năm 2015.

Cho đến nay, tầm quan trọng của những đóng góp mà Seborer đối với tình báo Liên Xô vẫn là ẩn số. Tuy nhiên, ông Klehr và Haynes chắc chắn rằng Seborer cung cấp những thông tin tình báo quan trọng về dự án hạt nhân của Mỹ cho Liên Xô.

Video: Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân vụ ném bom nguyên tử Nagasaki (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/diep-vien-lien-xo-danh-cap-bi-mat-bom-nguyen-tu-my-the-nao-1309403.html