'Điệp viên 007' Daniel Craig và loạt sao từng sống lang thang, đói khổ

Nhiều ngôi sao Hollywood trước đây sống cảnh vô gia cư vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, khởi nghiệp thất bại.

 Charlie Chaplin là nghệ sĩ kịch câm, diễn viên hài nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, ít ai ngờ tuổi thơ của "vua hề Sác Lô" gặp nhiều trắc trở. Theo Scoop Whoop, cha của ông qua đời năm ông năm 10 tuổi vì nghiện rượu. Mẹ ông sau đó bị đưa vào viện tâm thần. Ở tuổi 14, vua hề phải ngủ trên đường phố, lang thang tìm kiếm thức ăn, theo History. Cuối cùng, ông phấn đấu trở thành một trong những diễn viên hài xuất sắc mọi thời đại.

Charlie Chaplin là nghệ sĩ kịch câm, diễn viên hài nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, ít ai ngờ tuổi thơ của "vua hề Sác Lô" gặp nhiều trắc trở. Theo Scoop Whoop, cha của ông qua đời năm ông năm 10 tuổi vì nghiện rượu. Mẹ ông sau đó bị đưa vào viện tâm thần. Ở tuổi 14, vua hề phải ngủ trên đường phố, lang thang tìm kiếm thức ăn, theo History. Cuối cùng, ông phấn đấu trở thành một trong những diễn viên hài xuất sắc mọi thời đại.

Năm 16 tuổi, Daniel Craig rời Liverpool đến London để tìm kiếm cơ hội trong nghề diễn viên. Trong cuộc phỏng vấn với Independent, tài tử nổi tiếng cho biết ông từng ngủ ở công viên, lang thang dọc các nhà hát, làm bồi bàn để kiếm sống. Sau nhiều năm, Craig được cả thế giới biết đến trong vai trò điệp viên 007. Trong cuộc trò chuyện với SCMP, ông khẳng định vai James Bond đã thay đổi cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Halle Berry là ngôi sao chưa bao giờ che giấu quá khứ từng sống cảnh vô gia cư. Trong một cuộc phỏng vấn với People, nữ diễn viên cho biết cô chuyển đến Chicago sống, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng không được mẹ ủng hộ. Đến khi hết tiền, cô phải sống trong khu của người vô gia cư. Tuy khó khăn nhưng Bond girl cho biết việc sống ngoài đường giúp cô học được cách tự chăm sóc bản thân, mạnh mẽ đương đầu với mọi khó khăn ở Hollywood.

Năm 18 tuổi, Jennifer Lopez muốn theo đuổi nghệ thuật nhưng không được mẹ chấp nhận. Bà quyết không cho con gái học khiêu vũ. Trong cuộc trò chuyện với tạp chí W, J.Lo cho biết cô từng cãi vã với mẹ, dọn ra đường ở, lang thang ở nhiều nơi, tối xin ngủ ở sopha phòng tập. Đến khi chuyển đến Los Angeles và nhận được vị trí trong đội khiêu vũ của bộ phim In Living Color, giọng ca On the Floor mới được mẹ chấp nhận. Theo lời nữ diễn viên, thành công đến với cô chỉ trong vòng 1 năm. Điều này chứng minh rằng thành công sẽ đến nếu chúng ta biết ước mơ và quyết liệt theo đuổi đến cùng.

Lúc Jim Carrey còn nhỏ, nam diễn viên phải sống trong chiếc xe tải chở hàng, rong ruổi khắp nơi ở Canada vì cha ông mất việc, bị tịch thu nhà. Theo Pop Lyft, sao phim The Mask phải nghỉ học từ năm 16 tuổi để tìm việc làm giúp đỡ gia đình. Nam diễn viên cho biết ông đã phát triển khiếu hài hước nhờ những lúc diễn hài độc thoại ở các phòng trà nhỏ. Việc sống trên xe tải cũng giúp tài tử có nhiều trải nghiệm sống.

Cuối những năm 1980, Steve Harvey khởi nghiệp với vai trò diễn viên hài. Tuy nhiên, sự nghiệp không mấy suôn sẻ khiến MC nổi tiếng phải bán nhà, sống trong xe ôtô. Trong cuộc phỏng vấn với People, Harvey chia sẻ ông có đến 3 năm sống trong cảnh tăm tối, bao gồm sử dụng phòng tắm ở khách sạn, trạm xăng... Đến khi được mời xuất hiện tại Showtime at the Apollo, ông vực dậy sự nghiệp và trở thành một trong những MC đắt giá ở Hollywood.

Năm 17 tuổi, Chris Pratt bỏ học và quyết định tìm kiếm công việc chân tay. Hai năm sau, anh quyết định rời Virginia sang Hawaii tìm việc làm theo lời một người bạn. Không tiền, không mối quan hệ, nam diễn viên phải sống cảnh vô gia cư, ngủ trong xe tải, lều trên bãi biển... Đến khi nhận công việc bồi bàn ở nhà hàng Bubba Gump Shrimp, anh được diễn viên Rae Dawn Chong phát hiện, mời hợp tác trong bộ phim Cursed Part III, theo New York Post. Từ đó, tài tử Vệ binh dải ngân hà bắt đầu phát triển sự nghiệp điện ảnh thăng hoa ở Hollywood.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/diep-vien-007-daniel-craig-va-loat-sao-tung-song-lang-thang-doi-kho-post1207865.html