Chân Tử Đan đã 'chết vai'?

Chân Tử Đan xuất hiện mờ nhạt trong 'Mulan'. Ngôi sao võ thuật gặp khó khăn khi tuổi tác đã cao, khả năng đóng võ thuật hạn chế nhưng khó thay đổi hướng diễn xuất.

Sina đưa tin, bộ phim Mulan do Lưu Diệc Phi diễn chính từng được khán giả Trung Quốc mong chờ. Ngoài "thần tiên tỷ tỷ", tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc gồm "Hoàng Phi Hồng" Lý Liên Kiệt, "Diệp Vấn" Chân Tử Đan, "Củng Hoàng" Củng Lợi.

Tuy nhiên, cũng giống như hai bạn diễn kỳ cựu, vai của Chân Tử Đan không gây ấn tượng tốt với khán giả. Thực tế, vài năm trở lại đây, ngôi sao võ thuật không có nhiều tác phẩm xuất sắc.

Vai diễn tranh cãi trong Mulan

Nhân vật tướng quân của Chân Tử Đan ngay từ đầu đã gây tranh cãi. Trong phiên bản hoạt hình 1998 cũng do Disney sản xuất, vị tướng quân này chính là người giúp đỡ và là nam chính đi cùng Hoa Mộc Lan trong hành trình cứu nước của nàng. Đến phiên bản 2020, nhân vật bị tách ra do Chân Tử Đan đóng Đường tướng quân, Yoson An vào vai Trần Hồng Huy.

 Chân Tử Đan vai Đường tướng quân trong Mulan.

Chân Tử Đan vai Đường tướng quân trong Mulan.

Theo Sina nhận định việc Disney phân tách nhân vật nhằm nhường chỗ cho Chân Tử Đan xuất hiện. Anh đã luống tuổi để có thể vào vai người tình của Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, Chân Tử Đan lại là ngôi sao tiếng tăm tại Trung Quốc, có khả năng lôi kéo khán giả tới rạp. Vì vậy, nếu chọn một diễn viên vô danh như Yoson An đảm nhiệm vai chính, áp lực doanh thu của phim sẽ lớn hơn.

Dù vậy, khi chỉ thể hiện nhân vật tướng quân, đất diễn của Chân Tử Đan không nhiều. Tài tử có màn múa kiếm chưa tới một phút trước mặt quân lính. Anh ít khi nói, thường trưng khuôn mặt vô cảm đi qua màn hình.

Đất diễn ít, khuôn mặt thiếu biểm cảm, khả năng đọc thoại tiếng Anh không tốt khiến vai diễn của ngôi sao võ thuật trở nên thừa thãi.

Thực tế, cả ba ngôi sao gạo cội Lý Liên Kiệt, Củng Lợi, Chân Tử Đan đều có màn trình diễn nhạt nhòa trong Mulan. Tuy nhiên, so với Lưu Diệc Phi vốn mang danh "thuốc độc phòng vé", "nữ hoàng mặt đơ", ba nghệ sĩ còn lại với tên tuổi lớn, danh tiếng bậc nhất Trung Quốc, có hơn 30 năm kinh nghiệm đã khiến khán giả thất vọng và bộ phim nhận nhiều ý kiến tiêu cực.

Gặp khó khăn khi không còn là "Diệp Vấn"

Trong sự nghiệp của Chân Tử Đan, ngôi sao võ thuật thể hiện hơn 80 tác phẩm điện ảnh võ thuật và nổi tiếng nhất với vai diễn Diệp Vấn - người có công lớn trong việc hình thành và quảng bá hệ phái Vịnh Xuân quyền ở Hong Kong, sư phụ Lý Tiểu Long.

Chân Tử Đan đóng chính trong 4 phần phim về nhân vật này, chưa kể góp mặt trong nhiều tác phẩm khác cũng lấy cảm hứng từ Diệp Vấn hoặc môn võ Vịnh Xuân quyền.

Chân Tử Đan nổi tiếng với vai Diệp Vấn tới mức tại Trung Quốc, anh được gọi là "Diệp sư phụ".

Tuy nhiên, sau Diệp Vấn 4, chủ đề này không còn thu hút khán giả, tài tử tuyên bố kết thúc loạt phim ăn khách đã làm nên tên tuổi mình. Thậm chí, để quảng bá cho Diệp Vấn 4, Chân Tử Đan còn tuyên bố, đây sẽ là tác phẩm hành động cuối cùng anh tham gia. Thế nhưng sau đó, Chân Tử Đan lại đóng Enter the Fat Dragon cũng là phim võ thuật.

"Nếu phim đến phần 2 kết thúc thì tốt, càng kéo dài nội dung phim càng ngày càng tệ, bào mòn tên tuổi của Diệp Vấn để kiếm tiền. Chân Tử Đan danh tiếng tuổi già khó giữ", một khán giả nhận xét trên Douban.

Bên cạnh đó, trên Sina, cũng có khán giả đánh giá sự nghiệp của Chân Tử Đan không có khởi sắc trong vài năm qua. Ngoại trừ Diệp Vấn, các tác phẩm khác của nam diễn viên không tạo được tiếng vang.

Năm 2016, Chân Tử Đan diễn vai Lãnh Lang trong Ngọa hổ tàng long 2. Phần đầu của tác phẩm thành công vang dội khắp thế giới, khiến điện ảnh Trung Quốc tự hào, nhưng đến phần 2, danh tiếng của phim sụt giảm.

Nhờ khả năng võ thuật tốt bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, Chân Tử Đan được mời sang Hollywood đóng phim, nhưng vai diễn của tài tử trong Rogue One: Star Wars ngoại truyện không ghi dấu ấn, phim xXx: Phản đòn thất bại.

Ngọa hổ tàng long 2, Người băng 2 đều thất bại về danh tiếng và doanh thu.

2017, khi tham gia Công Thủ Đạo, tài tử bị chê cười vì tiền và do sợ hãi quyền lực mà làm bại tướng dưới tay tỷ phú Jack Ma. Phim Người băng 2 thất bại về doanh thu. Nam diễn viên còn bị chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp, vô trách nhiệm trong công việc. Enter the Fat Dragon tạm hoãn công chiếu do dịch bệnh.

Năm 2020, Chân Tử Đan sắm vai khách mời Trương Tam Phong trong Ỷ Thiên Đồ Long ký. Theo Sina, nam diễn viên rất ít khi đóng phim cổ trang vì tạo hình không hợp. Quả thực trong loạt ảnh Vương Tinh đăng lên, Chân Tử Đan bị nhận xét không có được thần thái của đạo sĩ ẩn dật như Vương Đức Thuận trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019.

Nguy cơ hoạt động nghệ thuật

Tài tử sinh năm 1963 từng tuyên bố sẽ dừng đóng phim võ thuật vì muốn diễn thể loại vai khác. Ngoài lý do cá nhân, theo truyền thông Trung Quốc, thể loại phim Kungfu đang mất dần khán giả. Công chúng giờ đây yêu thích các tác phẩm tình cảm đẫm nước mắt, phim hài hoặc phim sử dụng công nghệ kỹ xảo với hình ảnh siêu anh hùng mãn nhãn.

Chân Tử Đan dừng đóng phim võ thuật muốn chuyển sang thể loại vai khác nhưng gặp khó khăn.

Với gương mặt và kỹ năng diễn xuất của mình, Chân Tử Đan gặp khó khăn khi tham gia những tác phẩm tâm lý tình cảm đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Do đó, bất chấp vấn đề tuổi tác, Chân Tử Đan định hướng sẽ tham gia các dự án phim hành động. Khả năng võ nghệ là thế mạnh lớn nhất của Chân Tử Đan. Đây cũng là lý do giúp anh được nhà sản xuất Hollywood coi trọng.

Dù vậy, để duy trì cơ thể dẻo dai, đáp ứng được yêu cầu công việc trong khi tuổi già đến gần là điều khó khăn. Một số ngôi sao cùng thời như Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì đều phát ngôn sẽ từ bỏ nghiệp diễn, trở thành nhà sản xuất. Thành Long với mong muốn tạo ra một thế hệ diễn viên hành động mới đã tìm cách dẫn dắt các ngôi sao trẻ trong phim của mình.

Theo Sina, với danh tiếng và quyền lực của mình, Chân Tử Đan sẽ không thiếu phim để diễn. Tuy nhiên, việc trở lại thời kỳ đỉnh cao là khó khăn.

Minh Thư

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chan-tu-dan-chet-vai-o-tuoi-57-post1137113.html