'Điệp khúc buồn' ở Phú Quốc, mưa lớn là ngập, xe chết máy la liệt

Cơn mưa kéo dài từ rạng sáng 20.7 đến chiều cùng ngày, khiến nhiều tuyến đường trung tâm H.Phú Quốc (Kiên Giang) ngập sâu, xe chết máy la liệt.

Nhiều xe bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập ở Phú Quốc - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều 20.7, trên đoạn đường Cách mạng Tháng 8, đoạn qua tổ 7, KP.10, TT.Dương Đông (H.Phú Quốc) có nhiều xe bị chết máy phải dẫn bộ qua đoạn đường ngập quá đầu gối, sau nhiều cơn mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 20.7 đến chiều cùng ngày. Trong đó còn có nhiều xe tải bị chết máy, phải nhờ xe khác kéo qua khỏi đoạn đường ngập.

Phú Quốc lại ca “điệp khúc” đường lộ thành dòng sông, xe chết máy la liệt - Ảnh:

Nhiều nhà dân sống dọc hai bên đoạn đường dài chừng 200 m ở khu vực này cũng bị nước tràn vào nhà khiến nhiều đồ đạc bị hư hỏng.

Đây là đoạn đường bị ngập thường xuyên nhiều năm qua, nên nhiều người dân đã đổ đất cho nền cao lên nhưng năm nay nước vẫn tràn vào.

Bà Trần Thúy Minh (50 tuổi) cho biết những năm trước, mưa cả tiếng đồng hồ mới ngập, nhưng đầu mùa mưa năm nay, mưa chỉ chừng 15 phút là nước đã tràn vào nhà, có khi nước dâng lên tới tận giường ngủ khiến sinh hoạt của gia đình bà vô cùng khó khăn.

Theo một số người dân ở "đoạn đường đau khổ" trên, nguyên nhân gây ngập là vì các cống thoát nước quá nhỏ so với bề rộng mặt đường, bên cạnh đó một số đoạn cống bị lấp hết, nên nước không thoát được gây ngập.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập trên đường Cách mạng Tháng 8 ở TT.Dương Đông, H.Phú Quốc:

Hoàng Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/diep-khuc-buon-o-phu-quoc-mua-lon-la-ngap-xe-chet-may-la-liet-1105648.html