Diễn viên Yoo Ah In bị bắt?

Cảnh sát sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ Yoo Ah In trong ngày hôm nay vì tội sử dụng chất cấm.

Theo Ilgan Sports, đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul sẽ yêu cầu lệnh bắt giữ nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In vào hôm nay (ngày 19/5).

Cảnh sát đã quyết định xin lệnh bắt giữ do Yoo Ah In tiếp tục phủ nhận những cáo buộc chống lại mình và lo sợ rằng anh ta sẽ cố gắng tiêu hủy bằng chứng quan trọng đối với vụ án.

Phía cảnh sát Hàn Quốc sẽ chính thức xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In ngay trong hôm nay (19/5).

Phía cảnh sát Hàn Quốc sẽ chính thức xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In ngay trong hôm nay (19/5).

Trước đó, Yoo Ah In đã bị triệu tập với tư cách nghi phạm vào lúc 9h sáng ngày 16/5. Cuộc thẩm vấn kéo dài đến khoảng 4:40 sáng. Sau khi dành gần hai giờ để xem xét hồ sơ, nam diễn viên đã rời tòa nhà lúc 6:26 sáng.

Khi các phóng viên hỏi Yoo Ah In về cuộc thẩm vấn, nam diễn viên đã cúi đầu xin lỗi vì sự bất tiện. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng phủ nhận dùng Cocaine, đồng thời khẳng định sử dụng Ketamine và Propofol vào mục đích điều trị.

Yoo Ah In đã bị cáo buộc sử dụng 5 loại chất kích thích gồm: propofol (còn được gọi là methamphetamine), cần sa, Cocaine, Ketamine và Zolpidem.

Tuy nhiên, phía nam diễn viên đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc Yoo Ah In sử dụng Zolpidem (loại thuốc này được liệt vào danh mục dược chất hướng thần cần được kiểm soát đặc biệt).

Zolpidem là một loại thuốc khác có sẵn thông qua các hoạt động y tế tương tự như thuốc Propofol và Ketamine mà nam diễn viên đã thử nghiệm dương tính.

Theo báo cáo, loại thuốc này được dùng để điều trị chứng mất ngủ, nhưng do có tính gây nghiện nên các bác sĩ không được phép kê đơn cho bệnh nhân dùng quá 10mg mỗi ngày.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dien-vien-yoo-ah-in-bi-bat-post639305.html