Diễn viên 'Về nhà đi con' hát 'Độ ta không độ nàng' được chú ý

Nữ diễn viên Kim Ngọc cho biết cô rất bất ngờ khi bản cover của mình đạt được gần 2 triệu lượt xem.

Diễn viên Kim Ngọc hát 'Độ ta không độ nàng' Bản cover của nữ diễn viên Kim Ngọc đạt được gần 2 triệu lượt xem.

Kim Ngọc gần đây được khán giả chú ý với vai vợ của bác sĩ Thành trong phim Về nhà đi con. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian nghỉ đóng phim, tập trung kinh doanh.

Hiện, Kim Ngọc đã hết vai, song cô vẫn được công chúng quan tâm qua những video cover các ca khúc nổi tiếng như Độ ta không độ nàng, Đừng như thói quen (song ca với diễn viên Tiến Lộc).

Kim Ngọc chia sẻ cô yêu thích ca hát, thường xuyên quay clip tặng riêng cho những người bạn. Cô tự nhận mình hát không hay, không có chuyên môn, kỹ thuật và chỉ ở mức dễ nghe.

Nói về ca khúc nhạc Hoa lời Việt Độ ta không độ nàng, diễn viên 9X cho biết cô ấn tượng với phần giai điệu. Đặc biệt, cô cảm thấy xúc động sau khi xem bản dựng phim hoạt hình, nên quyết định thu âm làm kỷ niệm.

Diễn viên Kim Ngọc đảm nhận vai Uyên trong phim Về nhà đi con.

Diễn viên Kim Ngọc đảm nhận vai Uyên trong phim Về nhà đi con.

"Tôi thấy nhiều đoạn mình hát bị phô, không hay bằng các ca sĩ chuyên nghiệp được. Nhưng chắc do thích ca khúc này quá, tôi hát nhập tâm, được nhiều người khen cảm xúc. Tôi cũng bất ngờ khi bản cover của mình được mọi người đón nhận và đạt lượng view tương đối", Kim Ngọc nói.

Khi được hỏi về vấn đề bản quyền ca khúc, Kim Ngọc cho hay: "Tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ hát cho vui. Trong trường hợp đơn vị nắm bản quyền liên hệ, tôi sẵn sàng trả phí".

Độ ta không độ nàng được tác giả Cô Độc Thi Nhân phát hành vào tháng 1. Bài hát gây sốt tại Trung Quốc và Anh Duy là giọng ca đầu tiên thể hiện bằng tiếng Việt.

Đầu tháng 6, ca khúc trở nên hot tại Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ như Phương Thanh, Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc, Trấn Thành, hay những gương mặt mới như Hương Ly, Thiên An, Thái Quỳnh… đều thu âm.

Cuối tháng 6, một đơn vị yêu cầu các ca sĩ gỡ bài hát hoặc trả phí bản quyền là 5 triệu đồng và 33% doanh thu từ sản phẩm. Đơn vị này cho biết họ nắm quyền sở hữu Độ ta không độ nàng ở Việt Nam. Sau đó, loạt video trên mạng đồng loạt biến mất.

Minh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dien-vien-ve-nha-di-con-hat-do-ta-khong-do-nang-duoc-chu-y-post965509.html