Diễn viên vào vai bà mẹ cay nghiệt trong 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' qua đời

Diễn viên Katherine MacGregor đóng vai bà mẹ giàu có nhưng cay nghiệt Harriet Oleson trong phim 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' vừa qua đời hôm 13/11, thọ 93 tuổi.

gn: justify;">Ngày 15/11, The New York Times đưa tin Katherine MacGregor đã qua đời hôm 13/11 ở khu dưỡng lão thuộc quỹ Motion Picture and Television. Tony Sears - Đại diện của diễn viên đã xác nhận thông tin.

Nữ diễn viên vào vai Harriet Oleson, thường được gọi là bà Oleson, vợ một ông chủ giàu có, có tính cách tọc mạch, đưa chuyện và cay nghiệt trong loạt phim truyền hình Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House on the Prairie), chiếu từ năm 1974 đến năm 1983.

Nữ diễn viên vào vai Harriet Oleson trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đã qua đời ở tuổi 93.

MacGregor cũng gắn bó với Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trong toàn bộ thời gian 9 năm phát sóng, giống như các diễn viên chính Melissa Gilbert (vai chính Laura Ingalls) hay Michael Landon.

Bối cảnh loạt phim truyền hình “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” đặt ở cuối thế kỷ 19, tại thành phố Walnut Grove, bang Minnesota, Mỹ.

Chia sẻ về vai diễn phản diện của mình, bà Katherine lúc sinh thời từng nói: “Tôi đã cố gắng tạo nên nét hài hước trong con người bà Oleson, bà ta vốn được xây dựng chỉ đơn thuần là một người phụ nữ xấu tính, đáng ghét. Thế rồi tôi bắt đầu đưa thêm sự hài hước vào cho nhân vật”.

Trong loạt phim truyền hình Mỹ “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, nữ diễn viên Katherine MacGregor vào vai bà Harriet Oleson - một người phụ nữ khá giả trong thị trấn, cùng với chồng sở hữu một tiệm tạp hóa, nơi được xem là trung tâm cung cấp nhu yếu phẩm và cũng là “trung tâm buôn chuyện” của thị trấn.

Bà Harriet có cô con gái Nellie Oleson - một cô bé “xấu tính”, hay thích “chành chọe” với cô bé Laura Ingalls - nhân vật nữ chính của loạt phim. Trong phim, nhân vật Laura Ingalls rất khó chịu với các thành viên trong gia đình Oleson - một gia đình “hội tụ” nhiều tính xấu khó ưa.

Nhưng trong đời thực, trên phim trường, nữ diễn viên Melissa Gilbert (hiện 54 tuổi, vào vai nữ chính Laura Ingalls) lại rất yêu mến bạn diễn Alison Arngrim (vào vai Nellie), họ là đôi bạn chí thân trên phim trường. Melissa cũng rất yêu mến nữ diễn viên Katherine MacGregor (vai bà mẹ của Nellie - người phụ nữ nhỏ nhen, hay đưa chuyện trong thị trấn).

Trước sự ra đi của bà, Melissa Gilbert, diễn viên chính của loạt phim chia sẻ cảm xúc: "Bà là một người rất hoạt ngôn và hài hước. Đó là một diễn viên tài năng khi có thể đóng một nhân vật đê hèn nhưng đem vào đó rất nhiều cảm xúc. Bà vào vai nhân vật phản diện thật hoàn hảo".

Alison Arngrim, người vào vai Nellie Oleson nói lời tạm biệt: "Bà có cuộc đời thật dài, ý nghĩa và bình yên. Chúng tôi sẽ mãi nhớ".

Nữ diễn viên Katherine MacGregor sinh tại California vào năm 1925. Trước khi học diễn xuất với Sanford Meisner và những người thầy khác, bà từng là huấn luyện viên khiêu vũ ở New York.

Trước khi đóng phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, bà chỉ có các vai diễn nhỏ trong phim điện ảnh và truyền hình.

Trong cuộc đời mình, bà Katherine từng trải qua hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cuộc hôn nhân đầu với nam diễn viên Bert Remsen (kéo dài từ năm 1949 đến 1950). Cuộc hôn nhân thứ hai với nam diễn viên - đạo diễn Edward G Kaye-Martin, kết thúc năm 1970 khi gắn bó chưa đầy một năm. Bà Katherine không có người con nào.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-vien-vao-vai-ba-me-cay-nghiet-trong-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-qua-doi-a411305.html