Diễn viên Tuấn Trần ra mắt MV nhạc phim 0 đồng

Thành công từ dự án web drama 'Xin chào papa', diễn viên Tuấn Trần vừa cho ra mắt MV ca khúc trong phim được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt.

Dự án “Xin chào papa” ra mắt trên kênh YouTube của Tuấn Trần vào cuối tháng 6. Qua 5 tập phát sóng, phim nhận được nhiều sự ủng hộ, động viên tích cực từ cư dân mạng.

Với hàng ngàn lượt bình luận, đa số ý kiến bày tỏ đánh giá phim có chất lượng tốt, gợi mở thông điệp tình cảm, nhân văn về giá trị gia đình với người xem. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng dành lời ngợi khen cho OST qua các tập phim. Được biết, các ca khúc này do chính Tuấn Trần thu âm thể hiện.

Tuấn Trần ghi dấu ấn khi thực hiện web drama "Xin chào papa"

Tuấn Trần ghi dấu ấn khi thực hiện web drama "Xin chào papa"

Mới đây, nam diễn viên cùng ê-kíp chia sẻ MV mới nhất “Anh không thể” – một sáng tác của tác giả Phú Luân. Với thể loại ballad tình cảm, nội dung ca khúc lời giãi bày của chàng trai với cô gái mình yêu về cuộc tình dang dở của cả 2.

Những nỗi buồn, nuối tiếc và cả sự xót xa được khắc họa qua từng ca từ, giai điệu bài hát. Giọng hát Tuấn Trần như tâm tình, chia sẻ về tình cảm của mình khiến người nghe ấn tượng.

Một điều khá đặc biệt, MV ca khúc được ê-kíp quay với mức chi phí 0 đồng. Theo chia sẻ của Tuấn Trần, thiết bị quay chỉ là 2 máy chụp ảnh, bối cảnh lại được tài trợ hoàn toàn.

“Lần này quả thật tôi không áp lực kinh tế gì cả vì mọi thứ đều được hỗ trợ. Việc của tôi là chỉ hát và diễn xuất sao cho thực sự phù hợp thôi”, anh cho biết. Đây cũng là món quà tinh thần nam diễn viên dành tặng đến các fan của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Trần “khoe” giọng hát trước khán giả. Trước đó, anh tạo được dấu ấn khi tự cất giọng thể hiện trong các bản nhạc phim trong chính bộ phi mình đóng chính, đồng thời cho ra mắt vài MV được đầu tư chỉn chu, bài bản.

Nam ca sĩ tự mình thể hiện ca khúc nhạc phim

Dù được đánh giá có giọng hát ổn, âm sắc ấm áp, tình cảm, nam diễn viên lại không có ý định lấn sân ca sĩ. Theo Tuấn Trần, việc anh kiêm luôn vai trò ca hát không phải để ôm đồm hay tiết kiệm chi phí mà vì muốn tự mình thể hiện trọn vẹn nội dung ca khúc muốn truyền tải.

Theo Tuấn Trần, một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt cho web drama của anh là phần âm nhạc. Bên cạnh việc đầu tư vào nội dung kịch bản, dàn diễn viên, nam diễn viên còn “đặt hàng” những ca khúc để lồng ghép vào phim, nhằm truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của tác phẩm. Với dự án lần này, 3 ca khúc lần lượt được giới thiệu là: “Cõi mơ hồ”, “Xin chào papa” và “Anh không thể”.

VĂN TUẤN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dien-vien-tuan-tran-ra-mat-mv-nhac-phim-0-dong-680737.html