Diễn viên Trần Bách Tường sống kín tiếng sau 4 lần phá sản

Sau 4 lần phá sản vì làm ăn thất bại, vợ chồng diễn viên Trần Bách Tường và Huỳnh Hạnh Tú hiện hài lòng với cuộc sống tuổi xế chiều.

Ngày 28/8, Sina đưa tin vợ chồng nam diễn viên Trần Bách Tường và Huỳnh Hạnh Tú kỷ niệm 41 năm ngày cưới. Tài tử Lộc đỉnh ký chia sẻ ảnh chụp cùng vợ trên trang cá nhân kèm lời nhắn: "Đã hơn 4 thập kỷ bên nhau. Thời gian trôi nhanh như tên bắn".

Từ ảnh Trần Bách Tường đăng tải, khán giả hiếm hoi nhìn thấy không gian sống xa hoa, đắt đỏ của ông. Theo HK01, dinh thự nam diễn viên 70 tuổi và gia đình sống gồm hai căn liền kề, sân thượng có sức chứa hơn 50 người, bể bơi và sân vườn rộng lớn, bên trong nhà nội thất được trang trí theo phong cách châu Âu.

 Dinh thự rộng lớn của Trần Bách Tường và Huỳnh Hạnh Tú.

Dinh thự rộng lớn của Trần Bách Tường và Huỳnh Hạnh Tú.

Trong đó, căn biệt thự cũ được Trần Bách Tường mua với giá 1,5 triệu USD vào năm 1996, hiện có giá trên thị trường hàng chục triệu USD.

Trần Bách Tường sinh năm 1950, là sao nam quen mặt trong các bộ phim của Châu Tinh Trì như Lộc đỉnh ký 1 và 2, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Trường học Uy Long 3, Tân tinh võ môn 2...

Vợ nam diễn viên - Huỳnh Hạnh Tú được đánh giá mỹ nhân màn ảnh thập niên 1980. Vai diễn đáng chú ý của bà là A Châu trong Thiên long bát bộ bản 1982.

Cả hai kết duyên vợ chồng vào năm 1979. Tuy nhiên, do Huỳnh Hạnh Tú mắc phải một căn bệnh liên quan đến buồng trứng nên bà không thể mang thai và sinh con.

Hôn nhân hạnh phúc của Trần Bách Tường và Huỳnh Hạnh Tú.

Vợ chồng Trần Bách Tường và Huỳnh Hạnh Tú sống khá kín tiếng. Họ không bao giờ khoe khoang cuộc sống giàu sang, xa hoa. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ đăng hình ảnh du lịch, tận hưởng tuổi già bên vợ.

Theo On, để gây dựng được cơ ngơi như hiện tại, tài tử Đường Bá Hổ điểm Thu Hương từng trải qua 4 lần phá sản vì làm ăn thất bại. Năm 2015, vợ chồng ông thậm chí còn bị chủ nợ giăng băng rôn đòi trả lại số tiền hơn 3,2 triệu USD ngay trước trụ sở đài TVB.

Năm 1978, sau khi nhóm nhạc Quái kiệt thất thế tan rã, Trần Bách Tường rẽ hướng sang đầu tư vào ngành may mặc. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, công ty dệt may của ông làm ăn thất bại và phải đóng cửa chỉ sau một thời gian ngắn.

Để có tiền trả nợ, nam diễn viên đem hàng nghìn bộ quần áo sang Trung Đông buôn bán, nhưng lại bị lừa và mất trắng số hàng. Năm 1994, ông dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, góp với bạn bè mở công ty với vốn đầu tư 32 triệu USD. Không may cho sao nam, sự xáo trộn đột ngột của thị trường cổ phiếu khiến ông mất sạch tiền.

Sau nhiều lần thất bại trong kinh doanh, Trần Bách Tường quay lại showbiz, chuyên tâm hoạt động nghệ thuật, thế nhưng thói cờ bạc khiến nam diễn viên tán gia bại sản, phải thông báo phá sản lần 4.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-vien-tran-bach-tuong-song-kin-tieng-sau-4-lan-pha-san-post1125119.html