Diễn viên Thảo Trang: 'Tôi và chồng yêu nhau khi đóng phim chung'

Nữ diễn viên tâm sự khoảng cách tuổi tác chưa từng khiến chuyện tình cảm của cô và ông xã gặp sóng gió. Gia đình chồng hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của cả hai.

Tối 6/10, Thảo Trang khiến mọi người bất ngờ khi tổ chức đám cưới với bạn trai - diễn viên Quang Pháp tại TP.HCM. Chia sẻ với Zing, nữ diễn viên cho biết cô và chồng muốn giấu kín hôn lễ vì đảm bảo sự riêng tư. Bản thân cô sợ ồn ào sau một lần đổ vỡ.

"Chồng kém tôi 8 tuổi nhưng rất chững chạc"

- Đám cưới của chị và ông xã Quang Pháp được giữ kín đến phút cuối. Vì sao vậy?

- Tôi và chồng đều không muốn đem chuyện riêng tư chia sẻ quá nhiều trên báo. Ông xã tôi cũng không thích ồn ào. Tôi nghĩ chuyện tình cảm cứ im lặng, kín đáo thì bền lâu. Tôi sợ ồn ào như ngày xưa lắm. Vì thế, trong tiệc cưới, chúng tôi mời khoảng 200 khách, gồm những người thân thiết nhất.

 Thảo Trang và ông xã tổ chức hôn lễ sau một năm yêu. Ảnh: Chí Hùng.

Thảo Trang và ông xã tổ chức hôn lễ sau một năm yêu. Ảnh: Chí Hùng.

- Điều gì ở ông xã kém 8 tuổi khiến chị yêu và tin?

- Bạn ấy nhỏ nhưng tỏ ra chững chạc, suy nghĩ chín chắn hơn so với tuổi thật. Không những thế Pháp còn biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với tôi. Làm việc gì, chúng tôi cũng chia sẻ được với nhau. Ở bên bạn ấy, tôi cảm thấy an toàn. Tôi nghĩ cả hai gắn bó với nhau còn do duyên nợ.

- Khoảng cách tuổi tác có từng khiến mối quan hệ của hai người gặp khó khăn?

- Chúng tôi không gặp bất cứ khó khăn gì. Chúng tôi hợp nhau trong mọi chuyện nên một năm hẹn hò, cả hai không hề có mâu thuẫn. Tôi thích mẫu đàn ông nhẹ nhàng, thẳng thắn. Và anh ấy là người đàn ông như vậy. Khi không thích điều gì của tôi, anh ấy sẽ nói thẳng bằng giọng nhẹ nhàng.

Chuyện tình cảm của chúng tôi nhận được sự ủng hộ, chúc phúc của các thầy cô, anh em trong nghề. Chúng tôi sống đơn giản và đều có ý thức xây dựng gia đình. Bản thân đã trải qua đổ vỡ nên tôi cố gắng vun đắp tình cảm mình đang có.

Tôi quan điểm mưa mát tới đâu, mình nhận tới đó. Tôi không dám nói trước điều gì, không biết sau này cả hai sẽ thế nào. Tôi chỉ biết trân trọng từng giây phút của hiện tại.

- Một số khán giả vẫn cho rằng nam diễn viên, đặc biệt là diễn viên 9X như Quang Pháp thường đào hoa, thích bay nhảy?

- Mọi người làm việc chung với Pháp đều có cảm tình với bạn ấy. Tôi cũng có niềm tin với bạn ấy nên cả hai mới gắn bó với nhau. Tôi thích cách bạn ấy hành động, cư xử trong cuộc sống bởi tất cả đều toát lên sự đàn ông, chững chạc.

Pháp được mẹ dạy rất kỹ từ nhỏ. Từ lúc yêu nhau, mỗi khi gặp chuyện gì Pháp đều nói: “Má dạy em thế này, thế kia”. Trong thời gian quen nhau, Pháp vẫn gọi tôi là chị, xưng em. Chúng tôi mới đổi xưng hô "vợ chồng" cách đây vài tháng.

Tôi và Pháp quen nhau sau khi đóng chung phim Má tôi là đại gia. Trong phim, chúng tôi có cảnh nóng quay ở Thái Lan. Điều thú vị, nội dung phim cũng xoay quanh chuyện một chàng trẻ, gặp và yêu cô giám đốc lớn tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, có con riêng. Những ngày đầu gặp, tôi tưởng Pháp trẻ tuổi, tính tình trẻ con, ham chơi. Nhưng sau khi tiếp xúc, tìm hiểu, tôi nhận ra bạn ấy rất chín chắn.

Cặp diễn viên tổ chức đám cưới lần hai ở quê chú rể vào ngày 11/10. Ảnh: Chí Hùng.

- Gia đình chồng phản ứng thế nào khi biết con dâu lớn tuổi hơn lại trải qua đổ vỡ và có con riêng?

- Không chỉ má chồng, người thân trong gia đình ông xã, ai nghe tin tôi hơn chồng 8 tuổi cũng sốc, bàng hoàng và giật mình. Nhưng vẻ ngoài tôi và ông xã cũng không chênh lệch nhiều. Khi gặp tôi, chắc má anh thấy cũng được nên đồng ý.

"Anh Bình chúc mừng khi biết tôi đám cưới"

- Thảo Trang thay đổi thế nào khi yêu ông xã trẻ tuổi?

- Từ ngày quen Pháp, tôi cảm thấy vui hơn. Trước đó, làm gì tôi đều thui thủi một mình.

Cuộc sống của tôi lúc nào cũng như giãn cách xã hội vậy. Đi làm xong, tôi về nhà, không gặp gỡ, đi cà phê với ai. Đó cũng là lý do trong đám cưới, khách mời của tôi chỉ có 2 bàn.

Đa số khách còn lại như nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Hoàng Trinh đều quen với chồng tôi. Bạn ấy là học trò của thầy Hữu Châu và đang làm ở sân khấu Idecaf.

- Thực tế, trong nghề diễn chị được nhiều khán giả biết tới hơn ông xã. Chị làm sao để anh ấy không cảm thấy tự ti về sự chênh lệch danh tiếng?

- Pháp không nghĩ đến điều đó đâu. Bạn ấy có tư tưởng và suy nghĩ kiên định, không bị lung lay bởi nhận xét của người khác. Bạn ấy chưa bao giờ tự ti nên tôi cũng không cần làm gì để chồng xóa cảm giác ấy. Tôi nghĩ khi người đàn ông có bản lĩnh, biết khả năng của mình thế nào, họ luôn tự tin.

Tôi bị Pháp thu hút ở tính cách không ngại khó ngại khổ, chăm chỉ học hỏi. Trồng lan, trang trí nội thất hay bất cứ điều gì bạn ấy đều có thể làm được. Bạn ấy không bị nản, sợ kể cả khi nghe người khác chê.

Pháp giống tôi, ngày mới vào nghề, chưa biết diễn, đạo diễn la, không nản chí, xác định tư tưởng cố gắng học hỏi để tiến bộ.

- Chị và chồng quen nhau sau khi quay phim có cảnh nóng. Vậy từ khi kết hôn, cả hai có quy định gì khi đóng cảnh nóng để giữ hạnh phúc gia đình?

- Tôi nghĩ cả hai cùng nghề sẽ dễ thông cảm và chia sẻ với nhau. Chúng tôi không có bất cứ quy định gì về nghề nghiệp. Tôi và anh đều hiểu cảnh nóng chỉ là yêu cầu của công việc, không liên quan đến cảm xúc. Trong hôn nhân, cả hai phải thông cảm, ủng hộ công việc của đối phương mới gắn bó được lâu dài.

Một số người cũng đặt câu hỏi vì sao chúng tôi lại cưới nhanh thế? Chúng tôi mới hẹn hò gần một năm qua. Tôi cho rằng hạnh phúc không liên quan đến thời gian ngắn dài. Có người tìm hiểu 5-10 năm nhưng khi sống chung không hợp thì cũng chia tay.

- Xung quanh đám cưới của Thảo Trang, có tin chị đã có bầu lần hai. Chị nói gì về điều này?

- Hầu như 10 người biết tôi đám cưới thì cả 10 người đều nghĩ như thế. Nhưng tôi vẫn đi quay phim đều đặn. Sau đám cưới, chúng tôi không có thời gian đi tuần trăng mật mà tiếp tục trở lại với công việc.

Nữ diễn viên cho hay nhận được lời chúc phúc từ chồng cũ. Ảnh: Chí Hùng.

- Chị dự định khi nào có thêm em bé?

- Có thể một thời gian sau, khi cuộc sống ổn định hơn tôi mới có em bé. Hiện tại, cả hai còn công việc và nhiều thứ phải lo. Tôi và Pháp đều không giàu có, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Riêng tôi phải làm lại từ đầu vì kinh doanh thua lỗ.

Người ta bất ngờ vì nghĩ phi công trẻ như Pháp phải tìm những người lớn tuổi, có tiền. Còn tôi, là diễn viên nhưng không có gì. Không những thế, tôi còn đã ly hôn và có con riêng.

- Con gái chị phản ứng thế nào khi mẹ tái hôn?

- Cherry cũng quý Pháp. Cô bé luôn khen chú tốt bụng. Cherry thường nói với Pháp: “Nếu chú thương mẹ thì con cho chú lấy mẹ”. Cô bé quan sát kỹ lắm. Trước đây, có nhiều người theo đuổi tôi nhưng Cherry không chịu ai đâu.

- Phan Thanh Bình có nói gì khi vợ cũ tổ chức đám cưới?

- Anh Bình gọi điện và chúc mừng tôi. Anh Bình đã biết mối quan hệ của tôi và Pháp do con gái kể. Sau khi ly hôn, tôi và anh Bình trở thành những người bạn tốt của nhau.

Bích Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-vien-thao-trang-toi-va-chong-yeu-nhau-khi-dong-phim-chung-post1139632.html