Diễn viên Quang Trung bỏ hai tay khi lái xe vì sợ nắng...'ăn chửi'

Diễn viên hài Quang Trung bỏ hai tay khi lái ô tô đang bị chỉ trích. Nhiều người tò mò thân thế lẫn sự nghiệp của Quang Trung ra sao.

Diễn viên hài Quang Trung trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì không dám chạm vào vô lăng bởi sợ ánh nắng gay gắt trong lúc đang lái xe. Nhiều cư dân mạng cho rằng Quang Trung bỏ hai tay khi lái ô tô là hành động không an toàn, dù xe chạy chậm. Ảnh: Đời sống Việt Nam

Diễn viên hài Quang Trung trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì không dám chạm vào vô lăng bởi sợ ánh nắng gay gắt trong lúc đang lái xe. Nhiều cư dân mạng cho rằng Quang Trung bỏ hai tay khi lái ô tô là hành động không an toàn, dù xe chạy chậm. Ảnh: Đời sống Việt Nam

Quang Trung sinh năm 1994. Theo HTV, năm 18 tuổi, anh dự định sẽ theo học ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Hoa Sen. Thế nhưng, biến cố gia đình đã khiến Quang Trung khó khăn trong việc trang trải học phí nên anh quyết định học trường công lập để đỡ tốn kém.

Quang Trung dự định đăng ký thi vào Nhạc viện TP HCM. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia thử giọng, anh được các thầy cô góp ý rằng vì quá gấp nên anh chỉ thi đậu vào trung cấp. Vì vậy, Quang Trung thi vào trường Sân khấu Điện ảnh.

Theo Zing, bước vào trường Sân khấu Điện ảnh, Quang Trung vẫn không nghĩ mình có khả năng diễn xuất. Trong quá trình học, anh thường đóng vai chính kịch, vai bi. Sau này, Quang Trung gây ấn tượng bởi khả năng diễn hài.

Theo Pháp luật xã hội, khi tham gia “Cười xuyên Việt 2016”, Quang Trung thực sự nhận ra con đường hài kịch hoàn toàn phù hợp với mình. Tại cuộc thi này, dù chỉ lọt top 4 nhưng Quang Trung vẫn để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Tiếp đó, Quang Trung kết hợp ăn ý với Huỳnh Lập trong các MV chế các sản phẩm âm nhạc như: “Em gái mưa”, “Duyên mình lỡ”, “Bùa yêu”. Ngoài ra, Quang Trung còn đóng các webdrama như “Tấm Cám chuyện Huỳnh Lập Kể”, ‘Nam Phi liên hoàn kế”, “Kỳ án cung Diên Thọ”.

Quang Trung còn đóng vai diễn đồng tính trong 2 bộ phim điện ảnh “Lô tô” và “Chị trợ lý của anh”. Trong phim “Lô tô”, nam diễn viên vào vai Đực thời trẻ có tâm hồn phụ nữ chấp nhận lấy vợ vì gia đình. Với “Chị trợ lý của anh”, anh đảm nhận vai hài - trợ lý đồng tính Tuấn Mạnh.

Theo Zing, bố mẹ của Quang Trung đã sang Mỹ định cư. Nam diễn viên sống một mình trong nhà rộng ở quận 9, TP.HCM. Quang Trung cho hay cảm thấy vô cùng cô đơn sau mỗi ngày làm việc nhưng anh sẽ không sang Mỹ định cư vì muốn tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Năm 2019, trong một chương trình, diễn viên Quang Trung thừa nhận bản thân đang trong một mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, về chuyện kết hôn, nam diễn viên sinh năm 1994 chưa có dự định.

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/dien-vien-quang-trung-bo-hai-tay-khi-lai-xe-vi-so-nangan-chui-1394590.html