Diễn viên Phương Hằng chia sẻ về cuộc sống làm dâu khi không giỏi việc nhà

'Ngay từ lần đầu gặp má chồng, tôi đã thú nhận là tôi không biết việc nhà, không giỏi nữ công gia chánh. Cũng may mắn là má chồng và ông xã tôi đều rất giỏi nấu ăn lẫn việc nhà, điều này giúp tôi không bị áp lực nhiều', diễn viên 'Gạo nếp, gạo tẻ' chia sẻ.

Nữ diễn viên Phương Hằng hiện là cái tên được nhiều khán giả quan tâm và yêu mến qua bộ phim truyền hình đang gây sốt Gạo nếp gạo tẻ. Mới đây, Phương Hằng đã có những chia sẻ xoay quanh cuộc sống hôn nhân và gia đình, đặc biệt là vai trò làm dâu khi cô tự nhận mình là người không giỏi việc nhà.

Sau khi kết hôn, Phương Hằng có gặp nhiều khó khăn trong vai trò là một người con dâu không?

Tôi không gặp khó khăn gì nhiều vì trước khi kết hôn, ông xã đã ra ở riêng và sống tự lập nên vợ chồng tôi không phải ở chung với bố mẹ chồng. Ngoài ra, những công việc nhà thì chồng tôi rất giỏi, anh đã hỗ trợ tôi rất nhiều để tôi có thể chuyên tâm đóng phim.

Sau đám cưới, mỗi lần gặp má chồng, tôi đều rất căng thẳng tuy nhiên vì tính cách có phần thẳng thắn, việc gì không giỏi, không làm được thì tôi đều nói với má. Tôi từng thú nhận trước với má chồng là mình không rành việc nhà, không giỏi nữ công gia chánh nên sau này về làm dâu có gì làm mẹ phật lòng thì mong mẹ bỏ qua và chỉ dạy. Cũng may mắn là má chồng và ông xã đều rất giỏi nấu ăn lẫn việc nhà, điều này giúp tôi không bị áp lực nhiều.

Phương Hằng tự đánh giá bản thân mình được bao nhiêu điểm khi xét về “nữ công gia chánh”?

Để chấm điểm nữ công gia chánh thì tôi tự chấm cho mình điểm trung bình là 5 điểm vì tôi biết các công việc nhà nhưng không được gọi là giỏi.

Trước khi về nhà chồng, chị có chuẩn bị thêm các kiến thức về cuộc sống gia đình, hôn nhân không?

Khi về nhà chồng, mẹ tôi cũng chỉ dạy, tư vấn tâm lý khá nhiều về cách cư xử khi làm dâu. Vốn không phải là một người phụ nữ khéo léo nên khi về nhà chồng tôi chỉ phụ má chồng nấu nướng và các công việc lặt vặt. Những gì mà mọi người chia sẻ cuộc sống làm dâu với thực tế cũng khác nhau rất nhiều vì mỗi người một hoàn cảnh nên tôi thấy tự mình học hỏi vẫn là tốt nhất.

Đến thời điểm này, tôi cũng chưa khá hơn là bao vì bận đi đóng phim liên tục. Mặc dù yếu về khoản bếp núc thế nhưng tôi sẽ bù đắp lại gia đình bằng cách hỏi thăm, quan tâm đến mọi người nhiều hơn.

Diễn viên Phương Hằng bên chồng là ca sĩ Anh Tâm

Ông xã và mẹ chồng của Phương Hằng có hài lòng về điều này không?

Chồng tôi vốn là người dễ chịu và dễ “nuôi” (cười). Tôi nấu những món mình biết dù không ngon lắm nhưng anh ấy sẽ không bao giờ chê bai hay tỏ ra khó chịu. Nếu tôi không nấu được thì anh sẽ vào bếp chế biến. Chúng tôi cũng là người có thói quen ăn uống đơn giản và dành thời gian nghỉ ngơi chứ không có nhiều thời gian đầu tư vô chuyện bếp núc.

Trước khi về nhà chồng thì tôi và ông xã cũng hay qua lại 2 bên nên tôi cũng biết được má chồng rất hiền và tâm lý, đặc biệt rất thương con. Lúc làm bạn gái của ông xã, tôi đã được bác thương nên khi về làm dâu còn được thương hơn nữa. Xưa còn ở nhà thì được mẹ chăm, giờ lấy chồng thì được mẹ chồng và ông xã chăm. Không khác gì hết.

Suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân hiện tại so với trước khi kết hôn của Phương Hằng có thay đổi gì nhiều không?

Trước khi kết hôn, tôi nghe rất nhiều câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, tuy nhiên tôi không bao giờ bị ảnh hưởng bởi điều đó. Khi về nhà chồng thì mọi thứ đều diễn ra giống như những gì mà tôi dự trù trước khi cưới.

Tôi nghĩ rắng nếu như mình đối đãi tốt với chồng và tất cả thành viên gia đình chồng thì mình cũng nhận lại sự yêu thương của mọi người. Tôi luôn cố gắng sống thật tâm, có sao nói vậy, có chuyện gì không ổn thì sẽ nói ngay để mọi người cùng trao đổi, để sau này những chuyện không vui sẽ không dồn nén, tích tụ làm tình cảm mọi người xa cách hơn.

Tham gia nghệ thuật khá bận rộn và không cố định thời gian, có khi nào chị bị la rầy hay phàn nàn vì có con dâu làm nghệ thuật không?

Thời gian làm việc của tôi không được cố định và phù thuộc nhiều vào lịch quay nhưng được cái là tôi không phải làm dâu và có cuộc sống riêng. Thi thoảng cũng bị mẹ chồng trách chút xíu là ít thời gian về ăn cơm cùng gia đình.

Những thời điểm trống lịch thì tôi ghé về nhà nhiều nhưng thời gian gần đây lại quá bận rộn nên không thể ghé thăm nhà thường xuyên được. Tuy nhiên, ba mẹ hai bên trách vì nhớ con thôi chứ mọi người cũng hiểu đặc thù công việc và luôn thông cảm cho tôi.

Công việc ở phim trường thì ai cũng biết, nhiều khi mình tới nhưng chưa được quay liền rồi phải chờ, lỡ may gặp trục trặc kỹ thuật cũng khiến cảnh quay bị đẩy đi muộn hơn, không ít lần phải về khuya để hoàn thành cho xong các phân đoạn.

Hiện tại chị đang chuẩn bị bước qua tuổi 30 nhưng vẫn chưa có ý định mang thai, liệu gia đình chồng có tỏ ra sốt ruột không?

Ngay từ đầu tôi và ông xã cũng đã bàn với nhau về việc có con, tuy gia đình hai bên đều tỏ ra sốt ruột nhưng mà không ép hay bắt buộc, chỉ lâu lâu nhắc nhở vợ chồng tôi thôi.

Chúng tôi cũng dự định 3 năm sau khi đám cưới sẽ sinh con. Trong 3 năm này, cả hai cùng nhau hưởng thụ cuộc sống của vợ chồng son. Ngoài ra là để có thời gian phấn đấu, nỗ lực trong công việc kiếm tiền. Một khi quyết định sinh em bé thì chắc chắn công việc của cả hai sẽ bị trì hoãn. Tôi muốn chuẩn bị kỹ lưỡng từ tâm lý đến kinh tế để lo cho con những gì tốt nhất.

Chị và ông xã đều là người tham gia nghệ thuật, tuy nhiên nói về độ nổi tiếng thì Phương Hằng nổi bật hơn chồng khá nhiều. Điều này có làm cho chồng chị chạnh lòng không?

Tôi không dám nhận mình là người nổi tiếng tuy rằng thời gian vừa qua tôi được khán giả đón nhận rất nhiều từ khi bộ phim Gạo nếp gạo tẻ công chiếu. Và ông xã chính là người hỗ trợ tất cả công việc cho tôi, nếu như không có anh thì tôi sẽ bị choáng ngợp trong thời gian qua khi có quá nhiều công việc, lịch trình phải sắp xếp. Nói chung không có ông xã, tôi không biết sắp xếp và quản lý công việc của mình ra sao.

Còn về việc tôi được chú ý hơn chồng thì chắc chắn anh ấy sẽ vui hơn chứ không có chuyện chạnh lòng. Anh luôn nói với tôi rằng anh cảm thấy tự hào khi sự cố gắng của vợ mình đã đạt được chút thành tựu, được khán giả ghi nhận và yêu thương hơn.

Ngày xưa lúc cưới chồng, tôi nghĩ mình là phụ nữ nên không cần phải bon chen với ai hết, mình cứ cố gắng làm nghề vì yêu nghề sau này chồng nổi tiếng hơn mình sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng. Nhưng thời điểm này, tôi lại may mắn hơn nên phải cố gắng “tranh thủ” trước khi có em bé, nghỉ sinh con thì khán giả vẫn nhớ và yêu thương mình, cho mình cơ hội quay lại với nghệ thuật.

Hiệu ứng từ bộ phim khá tốt, mức cát- xê của chị thay đổi nhiều không?

Quan điểm của tôi là mình làm nghề, mình được ăn cơm Tổ, hơn nữa là được khán giả yêu mến. Có những diễn viên thực sự họ cố gắng cả đời cũng chưa bao giờ được công nhận hay được nhiều người biết đến. Nên đối với tôi, một người trẻ mà đã có một kết quả khá tốt như vậy rồi thì không bao giờ được dừng lại mà phải cố gắng hết sức hơn nữa.

Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện tăng giá cát-xê hay hét giá, miễn sao phần cát- xê vừa đủ với công sức mình bỏ ra là được rồi, không thiệt thòi bên mình mà cũng không thiệt thòi cho nhà sản xuất .

Nếu nhà sản xuất trả cho tôi nhiều hơn mức giá mà tôi đưa ra thì tôi sẽ coi đó làm động lực còn không thì tôi vẫn nhận đúng với khả năng của mình hiện tại. Bên cạnh đó, một số nhà sản xuất không có nhiều kinh phí thì tôi vẫn sẵn sàng tự “hạ giá”. Quan trọng là tôi tự biết nắm bắt cơ hội và xem dự án đó có hấp dẫn, phù hợp với mình hay không, chứ mình nhận cao mà diễn không tốt, không ra gì thì sau này khó mà nhìn mặt mọi người và không tồn tại với nghề lâu được.

Cám ơn diễn viên Phương Hằng đã chia sẻ!

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dien-vien-phuong-hang-chia-se-ve-cuoc-song-lam-dau-khi-khong-gioi-viec-nha-11388.html