Diễn viên nổi tiếng 'Hoa hồng trên ngực trái' sang Mỹ định cư với gia đình

Theo lời Diệu Hương, gia đình cô phải mất vài năm để ổn định cuộc sống tại Mỹ. Nếu còn duyên, có thể cô sẽ vẫn quay lại đóng phim vào thời điểm thích hợp.

Diễn viên Hoa hồng trên ngực trái sang Mỹ định cư với gia đình

Diễn viên Hoa hồng trên ngực trái sang Mỹ định cư với gia đình

Tối 9/12, Diệu Hương trò chuyện trực tuyến với khán giả thông qua trang cá nhân. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã sang Mỹ được 2 ngày. Tuy nhiên, do bản tính không muốn ồn ào, cô lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ và chỉ thông báo khi đã ổn định. Cô cũng sợ cảnh chia tay, nên không tâm sự cho nhiều người biết.

"Vợ chồng em đã bắt nhịp được cuộc sống bên này, chỉ có hôm đầu tiên hơi mệt. Hai bé Chuối Đậu và Cà Bung đều khỏe mạnh. Hôm nay Hương mới có lời chính thức để tạm biệt mọi người. Khi biết tin Hương đi, nhiều người cũng bất ngờ", nữ diễn viên nói.

Theo lời Diệu Hương, gia đình cô phải mất vài năm để ổn định cuộc sống tại Mỹ. Nếu còn duyên, có thể cô sẽ vẫn quay lại đóng phim vào thời điểm thích hợp.

Hoa hồng trên ngực trái là bộ phim cuối cùng Diệu Hương tham gia trước khi đi định cư. Dù biết chắc chắn lịch bay cuối năm và lịch quay phim sát nhau, Diệu Hương vẫn nhận vai vì mong muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp. Cô cảm thấy vui vì vai diễn San được khán giả đón nhận.

Diễn viên Diệu Hương

Diệu Hương là gương mặt quen với khán giả phim truyền hình miền Bắc. Cô từng tham gia nhiều phim như Cánh gió đầu đông, Cổng trường thời mở cửa, Cổ vật, Cuồng phong, Xin thề anh nói thật, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương... Nữ diễn viên sinh năm 1985 gây ấn tượng với nét đẹp đằm thắm, dịu dàng. Tuy nhiên, sau vai Bảo Khánh của Bánh đúc có xương, Diệu Hương bất ngờ nghỉ đóng phim suốt 5 năm.

Diệu Hương ngoài đời có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã doanh nhân Ngọc Linh. Họ kết hôn vào năm 2011 và đã có hai con - một trai, một gái.

Được biết, Diệu Hương sinh năm 1985 và tốt nghiệp cấp 3 trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Cô từng tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình khóa đầu tiên (năm 2003) do đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đỗ Thủ khoa Đại học Sân khấu Điện Ảnh (Hà Nội) ngành diễn viên sân khấu điện ảnh (năm 2004), sau đó học tiếp văn bằng Thạc sĩ nghệ thuật học. Ngoài ra, cô còn được mời làm MC cho một số chương trình của VTV.

Liên Khải - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dien-vien-goc-noi-tieng-hoa-hong-tren-nguc-trai-sang-my-dinh-cu-voi-gia-dinh-80322-7.html