Diễn viên 'Như Ý Truyện' tố 'Diên Hy công lược' đạo kịch bản

Hai bộ phim cung đấu về triều đại vua Càn Long được phát sóng gần nhau đã gây ra nhiều so sánh và tranh cãi.

Ngày 7/8, diễn viên Lâm Trừng trong vai Trinh Thục của bộ phim Như Ý Truyện đăng công khai trên tài khoản Weibo của mình, tố cáo Diên Hy công lược của Vu Chính đạo nhái từ kịch bản, bối cảnh đến tạo hình.

Trong status tố cáo, nữ diễn viên không nêu thẳng tên của hai bộ phim mà chỉ dùng từ ẩn ý bộ phim “XXX” và bộ phim “XXXX” để thay thế. Thế nhưng phía dưới phần bình luận tất cả fan đều đoán được nữ diễn viên đang nhắc tới Diên Hy công lược của biên kịch Vu Chính. Thậm chí nhà đầu tư nổi tiếng La Kiến Trung cũng vào phần bình luận và ủng hộ lời tố này.

Nguyên văn bài viết của Lâm Trừng trên trang cá nhân: "Dạo gần đây thường thấy một số bài viết nói rằng bộ phim XXXX hay hơn phim XXX. Xin gửi tới những ai quan tâm, tại sao phim XXXX lại phải vội vàng khởi quay ngay sau khi phim XXX sắp kết thúc quay? Bởi vì họ đã sử dụng bối cảnh, sao chép kịch bản của phim XXX, bắt chước các phong tục lễ nghi có trong phim XXX, thậm chí còn sử dụng đạo cụ và tạo hình giống với phim XXX. Phim XXXX giờ đây còn mua chuộc anti-fan để nói xấu phim XXX, có phải quá bất hợp lý rồi không? Quá đủ rồi đấy!".

Phía Vu Chính hiện vẫn chưa có lời đáp trả những tố cáo trên của Lâm Trừng.

Dàn diễn viên của Diên Hy công lược.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Vu Chính từng bày tỏ: "Tôi rất sợ bị người khác nói này nói nọ. Vì thế tôi đã đọc hết tiểu thuyết (Như Ý truyện - PV) đó rồi, khác toàn toàn, không phải lo". Trước nghi vấn cố tình chiếu Diên Hy công lược trước Như Ý truyện để giành lợi thế, biên kịch sinh năm 1978 phản bác: "Tôi làm sao biết được, người ta sản xuất nhanh hơn tôi mà... Thật nực cười, tôi thấy mùi thuyết âm mưu quá đấy, hơn nữa tôi và bên đạo diễn chính của bộ phim đó có quan hệ rất tốt".

Bom tấn truyền hình Diên Hy công lược của Vu Chính đang làm mưa làm gió trên thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Bộ phim được nhận xét mới lạ và thu hút người xem từ nội dung, hình ảnh đến tạo hình, tính cách nhân vật.

Bộ phim kể về cô cung nữ thông minh mưu trí Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) quyết tâm tiến cung để điều tra về cái chết bất thường của chị gái. Nhận được sự hậu thuẫn của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc dần trở thành một cung nữ tài giỏi, được vua Càn Long sủng ái. Bộ phim có sự tham gia của “bông hoa mới” Ngô Cẩn Ngôn cùng dàn diễn viên gạo cội Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn, Tần Lam...

Trong khi đó, bộ phim Như Ý truyện được đầu tư lớn, có Hoắc Kiến Hoa và "đại hoa đán" Châu Tấn thủ vai chính. Thế nhưng phim bị lùi lịch phát sóng do không được Cục Điện ảnh Trung Quốc thông qua. Ngoài lý do nội dung phim có sai lệch so với lịch sử, Như Ý truyện cũng vướng vào nhiều lùm xùm đạo văn, đạo kịch bản ngay trước ngày ra mắt.

Giờ đây, chính diễn viên của Như Ý truyện lại tố cáo một phim ăn khách khác đạo kịch bản, khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò.

Hai diễn viên chính của Như Ý truyện.

Cả Diên Hy công lược lẫn Như Ý truyện đều lấy bối cảnh triều đại Càn Long, xoay quanh những mưu mô tranh đoạt nơi hậu cung. Nhân vật chính của Diên Hy công lược là Ngụy Anh Lạc, sau trở thành Lệnh Phi và là mẹ đẻ của vua Gia Khánh sau này. Còn Như Ý truyện làm về cuộc đời của Kế Hoàng hậu, được lấy tên là Ô Lạt Na Lạp Như Ý.

Trùng hợp về đề tài đã khiến hai bộ phim được mang ra so sánh. Như Ý truyện công bố dự án trước, quay trước nhưng lại bị lùi lịch phát sóng khiến Diên Hy công lược có thời cơ "làm mưa làm gió".

Lela

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/chau-a/dien-vien-nhu-y-truyen-to-dien-hy-cong-luoc-dao-kich-ban-3789188.html