Diễn viên nhỏ tuổi nhất từng được trao giải Oscar

Trong kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS), chính thức ghi nhận nữ diễn viên người Mỹ Tatum ONeal đã được trao giải Oscar của năm 1974 khi mới 10 tuổi, là diễn viên nhỏ tuổi nhất có vinh dự được trao giải thưởng đầy trọng vọng này.

Cụ thể, tác phẩm điện ảnh mà cô bé Tatum tham gia là bộ phim hài kịch đường phố có tựa đề “Paper Moon” (Trăng giấy), được chuyển thể kịch bản từ cuốn tiểu thuyết “Addie Pray” (Addie nguyện cầu) của tiểu thuyết gia người Mỹ Joe David Brown.

Trong phim diễn viên nhí Tatum thủ vai nữ diễn viên phụ, cùng đóng với cha mình là nam diễn viên chính Ryan ONeal. Ngoài giải Oscar cho vai Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Tatum ONeal còn được trao giải Quả cầu Vàng của Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở “kinh đô điện ảnh” Hollywood (HFPA) cho Nữ diễn viên - Ngôi sao mới của năm, một thành tích mà bất cứ diễn viên nhà nghề nào cũng mơ ước.

Tác phẩm điện ảnh gần đây nhất có diễn viên ONeal (nay đã 58 tuổi) đóng là bộ phim “Not To Forget” (Không quên), phát hành vào cuối tháng 11-2021 cùng với 4 người từng đoạt giải Oscar khác gồm Cloris Leachman (1926-2021), Louis Gossett Jr, George Chakiris và Olympia Dukakis, trở thành bộ phim có nhiều diễn viên đoạt Oscar tham gia nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.

X.Hiếu (Theo Oscars.org)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/dien-vien-nho-tuoi-nhat-tung-duoc-trao-giai-oscar-i648600/