Diễn viên nhí 'Sống trong sợ hãi', 'Nhật ký Vàng Anh': Người qua đời, người bị gạ tình

Dàn diễn viên nhí của những phim nổi tiếng một thời 'Sống trong sợ hãi', 'Nhật ký Vàng Anh', 'Đất phương Nam' giờ ra sao?

(VTC News) - Dàn diễn viên nhí của những phim nổi tiếng một thời "Sống trong sợ hãi", "Nhật ký Vàng Anh", "Đất phương Nam" giờ ra sao?

Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền được nhiều khán giả biết đến và yêu mến qua vai Lành - con gái Tải, một người lính ngụy sau giải phóng mưu sinh bằng nghề gỡ mìn bán phế liệu trong phim "Sống trong sợ hãi". Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho hay, để tìm được bé Lành, anh phải đi dọc các tỉnh miền Trung nhưng không tìm được diễn viên ưng ý. Khi tới nhà thiếu nhi TP Nha Trang, anh lập tức chú ý tới cô bé 13 tuổi, nhanh nhẹn, dễ thương. Trước khi phim bấm máy, anh yêu cầu Minh Hiền phải giảm cân và tập gánh nước để có thể phù hợp với vai diễn. Cô bé sinh năm 1993 đã nghiêm túc nghe theo lời đạo diễn.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho hay, những cảnh quay của nhân vật Lành, Minh Hiền chỉ cần thực hiện một vài lần là đạt yêu cầu của ê-kíp làm phim. Cô bé được cả đoàn làm phim quý mến vì chan hòa với mọi người. Vị đạo diễn nổi tiếng này khẳng định, Minh Hiền là "mầm xanh" của nền điện ảnh Việt, nếu theo nghiệp diễn, cô bé chắc chắn tỏa sáng.

Minh Hiền qua đời vào ngày 1/3/2009 vì căn bệnh u não, khi chỉ mới bước sang tuổi 16. Cha "bé Lành" tâm sự, gia đình may mắn tìm mua được đĩa lậu phim "Sống trong sợ hãi" để con mang theo như một kỷ vật. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng các diễn viên chính trong phim về Nha Trang đưa tiễn diễn viên nhí về với đất mẹ.

Diễm Hằng được khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích khi tham gia phim "Nhật ký Vàng Anh". Cô có ông nội nguyên là Viện trưởng Viện Kiếm sát nhân dân tối cao, bố là Thiếu tướng - Kỹ sư tên lửa phục vụ trong quân đội, còn mẹ xuất thân trong gia đình có truyền thống nhà giáo. Biến cố đến với cuộc đời cô gái trẻ khi cha mẹ chia tay, mẹ cô đi bước nữa và gia đình mới của cô phá sản. Với mong ước kiếm được tiền giúp đỡ gia đình, Diễm Hằng lao vào kinh doanh. Tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm khiến nữ diễn viên rơi vào cảnh trắng tay. Có khoảng thời gian, cô bị chủ nợ, xã hội đen đe dọa. "Tôi rơi vào khủng hoảng và bơi trong nợ nần, đầu óc bế tắc, chỉ nghĩ làm thế nào để có tiền trả lãi hàng tuần, hàng tháng".

Diễm Hằng cho biết, trong khoảng thời gian đó, có nhiều người lợi dụng sự khó khăn của cô để làm điều xấu. Cô nói: "Tôi bị gạ tình lấy tiền, bị xem thường, đe dọa, bị hành hạ về tâm lý tới mức từng mất đi cơ hội trở thành mẹ". Hiện tại, ngôi sao phim "Nhật ký Vàng Anh" lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Cô tìm được hạnh phúc trong vòng tay của người bạn trai ngoại quốc. Tuy nhiên, cô gặp nhiều khó khăn trong việc trở lại với môn nghệ thuật thứ 7.

Tạo được ấn tượng với khán giả truyền hình bằng vai diễn nhỏ trong phim "Đội đặc nhiệm nhà C21", Bích Hằng gặp rất nhiều thuận lợi trong con đường diễn xuất. Trước khi bước sang tuổi 19, nữ diễn viên đã có gia tài là hơn 70 phim điện ảnh và truyền hình. Khi đang được săn đón sau thành công của bộ phim "Vòng nguyệt quế", Bích Huyền đột ngột biến mất. Cô bỏ giữa chừng hai bộ phim truyền hình "Nhà có nhiều cửa sổ" và "Những trận cầu đen".

Khi quay trở lại với màn ảnh nhỏ với bộ phim "Phía cuối cầu vồng", nữ diễn viên tâm sự, thời gian trước đó, cô gặp phải biến cố lớn từ phía gia đình. Nó khiến cô muốn buông bỏ mọi thứ và chạy trốn mọi người. Phải 2 năm sau sự việc, cô mới lấy lại được bình tĩnh và quay trở lại với việc diễn. Bích Huyền từng có thời gian Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, những vai diễn của cô không đạt được thành công như mong đợi. Cô giải nghệ và lập gia đình cùng một doanh nhân người Thụy Điển.

12 tuổi, Lưu Hà nổi tiếng khi đóng phim "Hoa của trời". Sau đó, cô tham gia phim "Mùa hè sôi động", "Đường đời", "Đường thư".... Cô từng có cuộc tình đẹp với MC Tuấn Tú. Sau này, nữ diễn viên được yêu mến khi làm người dẫn chương trình Dự báo thời tiết trên VTV.

Lưu Hà từng có thời gian du học ở Úc. Khi về nước, cô quyết định rời xa các hoạt động nghệ thuật và làm việc trong tập đoàn Dầu khi. Nữ diễn viên lên xe hoa với một doanh nhân thành đạt và sinh liên tiếp 3 con. Hiện tại, Lưu Hà giành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng.

Mai Chi gây ấn tượng với vai diễn Lala trong sitcom dành cho tuổi teen "Bộ tứ 12A8". Cô là người mẫu ảnh được nhiều tạp chí yêu thích. Khi đang đóng phim "Thái sư Trần Thủ Độ", nữ diễn viên phải chịu liên tiếp 3 nỗi đau khi em trai, bà ngoại và ông nội qua đời. Kể từ đó, hot girl quê Quảng Ninh giã từ nghiệp diễn.

Mai Chi đã kết hôn với một biên tập viên truyền hình. Cô rời xa môi trường showbiz và không muốn cuộc sống của mình bị chú ý quá nhiều.

Hùng Thuận vụt sáng thành ngôi sao nhí khi vào vai An trong phim "Đất Phương Nam". Thành công lớn của bộ phim giúp anh bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm ba mẹ anh chia tay. Nam diễn viên đã rất khó khăn để vượt qua cú sốc trên.

Hùng Thuận kết hôn rất sớm. Vợ chồng anh có một bé trai 7 tuổi. Anh và vợ từng có thời gian ly thân kéo dài 2 năm. Cuối năm 2015, họ trở về bên nhau. Dù miệt mài đóng phim nhưng Hùng Thuận vẫn phải ở nhà thuê. Anh còn phải phụng dưỡng bố mẹ già. Nam diễn viên hiện đang theo học Khoa Đạo diễn - Trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Giống như Hùng Thuận, Phùng Ngọc nổi tiếng sau khi tham gia phim "Đất Phương Nam". Tuy nhiên, không may mắn như bạn diễn, anh không trụ được với nghề. Nam diễn viên cũng phải chịu cảnh bố mẹ chia tay nhau.

Phùng Ngọc kết hôn rồi ly dị. Anh từng sống trong căn nhà trọ nhỏ tại Bình Dương, làm nghề xe ôm, cắt tóc kiếm sống. Mới đây, "thằng Cò" chuyển ra Phú Quốc làm nghề lái xe ôm. Dù vất vả nhưng Phùng Ngọc vẫn hài lòng với cuộc sống nay đây mai đó.

Mộc Lan

Nguồn VTC: http://vtc.vn/cuoc-song-thang-tram-cua-dan-dien-vien-nhi-noi-tieng.13.605058.htm