Diễn viên Nguyệt Ánh sống ra sao với chồng Ấn Độ hay ghen, nhiều xung đột?

Kết hôn ba năm với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh chia sẻ chồng cô là người hay ghen và hai vợ chồng còn khá nhiều khác biệt. Vậy cuộc sống của cô có hạnh phúc bên chồng con?

Nguyệt Ánh là diễn viên truyền hình quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như: Cổng mặt trời, Thứ ba học trò, Dòng sông huynh đệ, Giấc mơ cổ tích, Gia đình phép thuật...

Nguyệt Ánh là diễn viên truyền hình quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như: Cổng mặt trời, Thứ ba học trò, Dòng sông huynh đệ, Giấc mơ cổ tích, Gia đình phép thuật...

Năm 2017, nữ diễn viên sinh năm 1984 kết hôn với một thầy dạy yoga người Ấn Độ, anh Kilaparthy Eswar Rao, sau hơn 1 năm hẹn hò.

Sau khi kết hôn, Nguyệt Ánh gần như rút lui khỏi showbiz. Cô chuyên tâm lo cho gia đình, quản lý lớp yoga của chồng và bán hàng online. Nữ diễn viên cũng ít chia sẻ cuộc sống riêng tư.

Tháng 8/2018, Nguyệt Ánh và ông xã Rao chào đón bé trai đầu lòng, tên ở nhà là Nanda.

Mặc dù đã kết hôn 3 năm nhưng theo chia sẻ của nữ diễn viên "Cổng mặt trời", cô và chồng vẫn còn nhiều khác biệt về thói quen sinh hoạt, ẩm thực, văn hóa, ngôn ngữ…

Không những thế, chồng của Nguyệt Ánh còn rất ghen. Rao ghen cả với bạn diễn của vợ, nam diễn viên Ngọc Thuận đến mức chở vợ tới tận phim trường rồi ngồi “canh” vợ diễn.

Mặc dù vậy, theo Nguyệt Ánh, chồng cô có ưu điểm là chăm con rất tốt từ việc ru con ngủ, pha sữa, nấu ăn, tắm rửa. Rao cũng rất yêu thương vợ.

Ngoài tính hay ghen và những bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực, thì Nguyệt Ánh rất thương chồng ở sự trầm tĩnh. Cả hai không giấu nhau bất cứ điều gì. Cặp đôi luôn cố gắng để hòa hợp trong cách sống và không phân chia văn hóa Ấn Độ hay Việt Nam nữa mà thống nhất với nhau là chỉ có văn hóa riêng của gia đình.

Mặc dù ít đi diễn, chỉ bán hàng online nhưng Nguyệt Ánh cũng không ỷ lại vào chồng. Nữ diễn viên cho biết trong gia đình cô cả hai vợ chồng cùng chia sẻ gánh vác kinh tế chứ không phân chia ra ai là người phải chịu trách nhiệm.

Khi Nguyệt Ánh có ý định quay trở lại showbiz, Rao rất ủng hộ vợ, miễn sao vợ thấy hạnh phúc.

Cuối tháng 5/2019, khi Nguyệt Ánh rao bán căn biệt thự với giá 14,5 tỷ đồng, nhiều người mới ngỡ ngàng hóa ra nữ diễn viên giàu có như vậy.

Căn biệt thự của Nguyệt Ánh ở Nhà Bè, TP.HCM, rộng 240m2, rất sang trọng và hiện đại. Nguyệt Ánh rao bán vì nhà rộng quá so với nhu cầu của 3 người gia đình cô.

Hai vợ chồng Nguyệt Ánh còn có một trang trại riêng ở Củ Chi, nơi cô trồng dưa, rau sạch để phục vụ gia đình và kinh doanh.

Xem video "Trò chuyện cùng diễn viên Nguyệt Ánh". Nguồn Youtube:

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/dien-vien-nguyet-anh-song-ra-sao-voi-chong-an-do-hay-ghen-nhieu-xung-dot-1377263.html