Diễn viên Ngọc Anh: 'Mẹ chồng thương tôi, từng giúp tắm gội khi bụng mang dạ chửa'

Diễn viên Ngọc Anh thừa nhận, thời gian đầu mới về làm dâu, cô và mẹ chồng cũng có chút bất đồng quan điểm. Nhưng chính chồng cô đã là người kết nối hai mẹ con hiểu nhau.

Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1995) là vợ của diễn viên Đỗ Duy Nam. Cô là cựu sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô từng là hotgirl được nhiều người biết đến với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng thon gọn và thần thái tươi trẻ.

Ngọc Anh kết hôn với Đỗ Duy Nam vào tháng 9/2016. Sau 4 năm chung sống hạnh phúc, họ có với nhau bé Thóc (tên ở nhà của con gái) xinh xắn, đáng yêu.

 Nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Anh

Nhan sắc xinh đẹp của Ngọc Anh

Trong cuộc trò chuyện với Infonet, Ngọc Anh đã có những chia sẻ chân thật về cuộc sống gia đình và mối quan hệ gắn kết giữa cô và mẹ chồng.

Ngọc Anh kết hôn với Đỗ Duy Nam cũng được 4 năm rồi, hai bạn có sống chung với bố mẹ chồng không?

Sau khi kết hôn chúng tôi có hơn 3 năm sống chung với bố mẹ chồng. Gần đây, hai vợ chồng mới xin phép bố mẹ ra ở ngoài để có không gian riêng.

Hai vợ chồng Duy Nam - Ngọc Anh đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trong khoảng thời gian sống chung với mẹ chồng, có khi nào hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn không?

Tôi thừa nhận rằng gia đình nào cũng từng có lúc xô bát, xô đũa vì những mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống, gia đình tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Thời gian đầu khi tôi về làm dâu cũng có chút bất đồng quan điểm với gia đình chồng. Mẹ chồng tôi lại hay tủi thân và để ý lời ăn tiếng nói. Thêm nữa, hồi mới về làm dâu tôi cũng còn trẻ, mới 21 tuổi thôi, nên lời nói đôi khi vẫn trẻ con, chưa có được suy nghĩ chín chắn.

Dần dần về sau, hai mẹ con cùng ngồi với nhau nói chuyện rõ ràng quan điểm để tìm được tiếng nói chung trong gia đình. Thỉnh thoảng tôi vẫn trêu mẹ coi tôi như con gái mới lớn của mẹ, nếu khi nào tôi nói chuyện trẻ con mong mẹ đừng chấp.

Nghe tôi tỉ tê thế mẹ lại vui vẻ, thoải mái hơn. Từ đấy hai mẹ con cũng hiểu tính nhau nên không còn mâu thuẫn gì với nhau nữa.

Ngọc Anh thừa nhận, thời gian đầu mới về làm dâu, cô và mẹ chồng cũng có chút bất đồng quan điểm.

Thế nhưng, chồng là người kết nối để nàng dâu và mẹ chồng hiểu nhau.

Trong cuộc sống hằng ngày, hai mẹ con có tâm sự, san sẻ với nhau nhiều không? Mẹ chồng giúp đỡ bạn như thế nào khi ốm đau, sinh nở, chăm con?

Mẹ chồng giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống thường nhật cũng như khi tôi ốm đau, mang thai.

Có một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là khi mang thai bé Thóc, hồi đó bụng to quá không cúi xuống để tắm được nên được mẹ chồng còn vào tắm cho. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi ngượng nhưng về sau dần cảm thấy tình cảm mẹ chồng dành cho tôi thật lòng không khác gì con ruột của mẹ.

Giờ hai mẹ con ở nhà rất hay tâm sự với nhau, ngày nào cũng nói đủ chuyện trong cuộc sống thường ngày. Mẹ chồng tôi là người rất tâm lý, bé Thóc lại hợp với bà nữa nên hầu như bé luôn ở nhà và được bà chăm sóc chu đáo.

Trong cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng chắc hẳn không thể tránh khỏi những bất đồng. Những lúc như vậy, mẹ chồng bạn thường đứng về phía ai?

Những lúc hai vợ chồng tôi giận dỗi, mẹ chồng không bênh con trai mà đứng về phía tôi. Có lẽ do tôi nói chuyện với mẹ nhiều hơn, thân với mẹ hơn nên được mẹ bênh.

Mỗi lần chồng đi chơi về muộn, tôi lại mách mẹ để bà gọi về và mắng cho con trai một trận. Nói chung mẹ chồng tôi rất công bằng, không thiên vị ai cả, ai sai mẹ cũng sẽ góp ý để các con cùng tiến bộ và không có chuyện mẹ bênh và thiên vị con trai. Tôi cảm thấy rất hài lòng, hạnh phúc về điều này.

Để giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng, theo bạn điều quan trọng nhất là gì?

Theo tôi nghĩ, để giữ mối quan hệ tốt đẹp, dung hòa được hai mẹ con là do người chồng kết nối. Khi tôi bước vào một gia đình mới sẽ có những bỡ ngỡ về nếp sống, cách sinh hoạt của nhà chồng, thậm chí mẹ chồng vẫn chưa hiểu rõ về con dâu nên rất cần người chồng ở giữa, chia sẻ để cả hai hòa hợp.

Khi mọi người tìm được tiếng nói chung trong gia đình, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Hiện giờ chúng tôi đã ra ở riêng nhưng cuối tuần vẫn luôn đưa cháu về chơi với ông bà nội để gắn kết tình cảm gia đình.

Cảm ơn Ngọc Anh về cuộc trò chuyện này!

Thiên An
Ảnh: NVCC

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/dien-vien-ngoc-anh-me-chong-thuong-toi-tung-giup-tam-goi-khi-bung-mang-da-chua-265682.html