Diễn viên Mỹ giả làm gái tuổi teen để săn lùng tội phạm tình dục

Phối hợp cùng lực lượng chức năng, Marisol Nichols can đảm lần theo dấu vết của những kẻ buôn bán tình dục trẻ em để triệt phá, tóm gọn bọn chúng.

Theo People, nhiều năm qua, nữ diễn viên Marisol Nichols đã kết hợp với cơ quan pháp luật bí mật triệt phá đường dây buôn bán tình dục trẻ em. Ngôi sao Riverdale can đảm biến mình thành nạn nhân và ma cô, giúp bắt giữ hàng trăm tội phạm nguy hiểm.

 Khán giả ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ, dũng cảm của diễn viên Marisol Nichols.

Khán giả ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ, dũng cảm của diễn viên Marisol Nichols.

Ngôi sao 7X chia sẻ về nhiệm vụ quan trọng trên Marie Claire: "Nếu chúng ta, những người ngoài ánh sáng chưa hiểu rõ về vấn nạn ấy, nó sẽ tiếp tục xảy ra. Chúng ta là những người duy nhất có thể thay đổi được thực trạng đáng sợ này".

Nichols tâm sự khi đối mặt với tội ác, cô sẽ cố gắng ngăn nó lại. Cô tin rằng ai cũng sẽ hành động như vậy.

Đi vào chi tiết hơn, Nichols kể có lần giả vờ là cô bé 13 tuổi và dụ kẻ săn mồi đến phòng trọ ân ái. Khi đó, một chuyên viên cảnh sát đóng giả ma cô dẫn dắt cô, người này đã lén trao đổi thông tin của kẻ mua dâm kia cho Nichols.

"Người đàn ông đồng ý gặp cô tại nhà nghỉ và khi hắn đến đã bị cảnh sát tóm gọn. Chỉ sau đó một ngày, Marisol đã giúp lực lượng cảnh sát bắt giữ hàng tá người", nguồn tin cho biết.

Marisol Nichols rất tâm đắc công việc nguy hiểm này vì cô đã trải qua tuổi thơ không trọn vẹn. Mới 11 tuổi, nữ diễn viên bị một chàng trai cưỡng hiếp khi đi dự tiệc cùng.

"Cơn ác mộng kinh hoàng năm 11 tuổi khiến cuộc đời tôi chao đảo chỉ trong một ngày", Nichols tâm sự.

Cô muốn những kẻ cưỡng hiếp trẻ em phải nhận hình phạt thích đáng.

Từ tâm trạng tồi tệ đó, Nichols tìm đến ma túy. Nữ diễn viên kể đã mua cocaine sử dụng vào năm 20 tuổi. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra tương lai quan trọng hơn, vì vậy quyết tâm làm lại từ đầu.

Marisol Nichols sinh năm 1973 tại thành phố Chicago, là nữ diễn viên được biết đến qua vai Nadia Yassir trong loạt phim Fox 24 và Hermione Lodge trong dự án truyền hình Riverdale.

Kể từ năm 1997, cô trở thành thành viên của Church of Scientology - Nhà thờ Khoa học (các tổ chức doanh nghiệp kết nối với nhau cùng các tổ chức khác dành cho việc thực hành các nghiên cứu khoa học). Công việc này đối với Nichols có ý nghĩa lớn bởi cô ưa sự khám phá, tìm tòi.

Về chuyện đời tư, cách đây 21 năm, Nichols lên xe hoa với Andrea Forrentino, người mà cô gặp ở Italy khi đang quay phim My Father's Shoes. Hậu ly hôn, nữ diễn viên tiến thêm bước nữa với đạo diễn Taron Lexton. Họ có một con gái 12 tuổi, bé Rain India Lexton.

Nhưng cách đây 2 năm, Nichols đã đệ đơn chấm dứt quan hệ với người chồng thứ 2.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-vien-my-gia-lam-gai-tuoi-teen-de-san-lung-toi-pham-tinh-duc-post1082627.html