Diễn viên Minh Cúc tiết lộ cảnh 'hành động' nguy hiểm trong '578: Phát đạn của kẻ điên'

'Chúng tôi đã trải qua với nhau rất nhiều kỷ niệm khi thực hiện các cảnh quay võ thuật khắc nghiệt. Tôi cùng 12 nữ phượt thủ còn lại đã phải tập võ với các cascadeur (nhân vật chính trong những pha đụng độ nguy hiểm) suốt khoảng thời gian dài', diễn viên Minh Cúc nói về quá trình thực hiện các cảnh hành động trong phim '578: Phát đạn của kẻ điên'.

Minh Cúc là diễn viên nữ được đông đảo khán giả truyền hình “nhớ mặt đặt tên” vài năm trở lại đây. Cô liên tục góp mặt trong các bộ phim ăn khách do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Dù chỉ đóng những vai phụ nhưng với lối diễn xuất dày dặn kinh nghiệm cùng với sự chỉn chu trong cách làm nghề, Minh Cúc luôn để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, diễn viên Minh Cúc được đạo diễn Lương Đình Dũng gửi gắm cho hóa thân thành nữ phượt thủ.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, diễn viên Minh Cúc được đạo diễn Lương Đình Dũng gửi gắm cho hóa thân thành nữ phượt thủ.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, diễn viên Minh Cúc được đạo diễn Lương Đình Dũng gửi gắm cho hóa thân thành nữ phượt thủ. Tiết lộ với PV Báo Đại Đoàn Kết Online, nữ diễn viên cho hay cô và các bạn diễn đã trải qua những ngày quay phim khắc nghiệt khó quên.

Theo yêu cầu của đạo diễn và đoàn phim, 13 cô gái phượt thủ sẽ được xây dựng với những nét tính cách, màu sắc khác nhau. Đó là những cô gái cá tính, biết chạy xe motor, là dân phượt thì càng tốt, tính cách phải "điên điên", nổi loạn.

Minh Cúc lọt vào mắt xanh của đạo diễn nhờ gương mặt mạnh mẽ, khả năng lái xe motor tốc độ cao.

Khi đọc những yêu cầu về tuyến nhân vật này, Minh Cúc đã cảm thấy rất ấn tượng và muốn được thử sức, bởi bản thân cô cũng là cô gái cá tính mạnh, đặc biệt là có sở thích chạy xe motor chinh phục những cung đường đèo.

Chính vì có nhiều nét tương đồng với nhân vật, diễn viên Minh Cúc ngay từ buổi đầu casting đã để lại nhiều ấn tượng khó quên, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn nhờ gương mặt mạnh mẽ, kiểu cách của một sát thủ và có ánh mắt dữ dội.

Trong những ngày chờ gọi lên nhận vai, Minh Cúc hồi hộp đến nỗi luôn mang theo quần áo và đồ makeup theo người để phòng trừ khi đạo diễn cần gấp. Vừa hồi hộp, vừa sung sướng nên ngay khi được gọi, Minh Cúc nhanh chóng makeup, nhờ bạn tết tóc phá cách phù hợp với tạo hình nhân vật.

Minh Cúc diễn xuất tốt vì là diễn viên chuyên nghiệp và cũng có khả năng đi xe phân khối lớn tốc độ cao. Trong “578: Phát đạn của kẻ điên” Minh Cúc không chỉ gây ấn tượng với tạo hình mái tóc xù, đôi môi thâm đầy cá tính mà còn ở những pha lái motor với tốc độ nguy hiểm.

Tạo hình của 13 nữ phượt thủ trong "578: Phát đạn của kẻ điên".

Nhớ lại những kỷ niệm khó quên trong quá trình thực hiện “578: Phát đạn của kẻ điên”, Minh Cúc kể: “Trong một phân cảnh quay đội phượt thủ đuổi theo xe container, tôi và Quế Phương có gặp sự cố. Đấy là cảnh tôi bắt buộc phải lựa chọn giữa làm mình bị thương và sự an toàn của đồng nghiệp.

Thay vì lách sang phải và chèn vào chân đồng nghiệp, tôi chọn cách lách sang trái và chủ động chống chân xuống, kết quả là tôi bị ngã và chân cũng bị thương”.

Trước đó, Minh Cúc vượt qua hơn 200 ứng viên nữ trên khắp cả nước, cô cùng 12 bạn diễn còn lại tiến hành tập luyện võ thuật và diễn xuất tập trung trong vòng 2 tháng.

Họ phải có kỷ luật cực tốt và có khả năng thực hiện những cảnh hành động đặc sắc theo yêu cầu đạo diễn. Không những thế dàn chân dài còn mất rất nhiều thời gian trang điểm trước khi bước vào mỗi cảnh quay vì mỗi người đều có một kiểu tóc và phục trang cá tinh riêng, thậm chí có người sẵn sàng cạo trọc nửa đầu, nhuộm đỏ phần còn lại để thể hiện đúng tinh thần, tính cách quái đản của những nữ quái.

Điều đặc biệt gây ấn tượng ở "578: phát đạn của kẻ điên" chính là các phân cảnh hành động đỉnh cao.

Đóng phượt thủ trong nhóm 13 cô gái, mỗi người một màu sắc, nét tính cách và tạo hình khác nhau, Minh Cúc thể hiện được sự kỹ lưỡng, độ chín trong suốt quá trình thực hiện vai diễn nữ phượt thủ của mình. Với Minh Cúc đây là cơ hội để cô đến gần hơn với khán giả, trau dồi thêm kỹ năng cũng như mong muốn được thử sức ở những vai diễn lớn hơn.

“Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia phim điện ảnh nên tôi cũng có nhiều sự hồi hộp. Mọi ý tưởng về tạo hình nhân vật cho đội nữ phượt thủ đề nằm hết trong đầu đạo diễn. Và "578: phát đạn của kẻ điên" là thể loại mà tôi thích, muốn được có cơ hội nhiều hơn nữa nên tôi rất cố gắng hoàn thành tốt nhất vai diễn đầu tay”, cô nói.

“578: Phát đạn của kẻ điên” được chuyển thể từ tiểu thuyết 578 do chính do đạo diễn Lương Đình Dũng viết. Chuyện phim xoay quanh hành trình truy đuổi để trả thù và giành lại công lý cho cô con gái nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc của người cha lái xe container tên Hùng (diễn viên Pháp gốc Việt Alexandre Nguyễn đóng).

Phim được quay hình ở nhiều bối cảnh có địa hình khó khăn và tập trung vào phần hành động - những màn giao đấu khốc liệt, kỹ xảo và hậu kỳ phim... Bộ phim có ê kíp thiết kế và chỉ đạo hành động đến từ Hàn Quốc, đứng đầu là đạo diễn hành động Oh Sea Young - người từng tham gia và đứng sau hàng loạt siêu phẩm Hollywood và Hàn Quốc như Avengers: "Đế chế Ultron", "Taxi Driver", "Chuyến tàu băng giá", "Cộng sự bất đắc dĩ", "Truy sát"...

Ngoài ra, bộ phim còn được cố vấn kịch bản bởi Mike Newell - đạo diễn lừng danh của Harry Potter và chiếc cốc lửa. Nhạc sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Dong June của phim "Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7" đảm nhận phần âm nhạc.

Hoàng Vân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dien-vien-minh-cuc-tiet-lo-canh-hanh-dong-nguy-hiem-trong-578-phat-dan-cua-ke-dien-5687109.html