Diễn viên Mai Phương lạc quan, động viên ngược lại đồng nghiệp tới thăm

Dù bệnh tật hành hạ, Mai Phương vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ và thậm chí còn động viên ngược lại những đồng nghiệp tới thăm mình trong bệnh viện.

Sau khi tin tức diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi, đang điều trị tại bệnh viện được chia sẻ, rất nhiều sao Việt đã lên tiếng động viên và kêu gọi giúp đỡ cô. Những ngày qua, phòng bệnh nhỏ mà Mai Phương đang nằm thỉnh thoảng lại xuất hiện các nghệ sĩ tới thăm nom.

Nụ cười lạc quan của diễn viên Mai Phương.

Được biết, dù đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, Mai Phương vẫn hết sức kiên cường, lạc quan, luôn duy trì nụ cười rạng rỡ khi gặp gỡ mọi người.

Tối 20/8, ca sĩ Nhật Tinh Anh cũng vào thăm Mai Phương và cùng nhiều anh em bạn bè ủng hộ cô số tiền hơn 50 triệu. Nam ca sĩ cho biết: "Hiện Mai Phương đã tràn dịch phổi và bắt đầu điều trị theo phác đồ. Ngoài ra còn đang được truyền thuốc chống hủy xương nên cơ thể rất đau. Có nhiều thông tin của các báo là lúc đầu là Ung thư giai đoạn cuối nhưng gia đình đính chính lại là mới ở giai đoạn 2".

Nam ca sĩ chia sẻ thêm rằng Mai Phương rất lạc quan và luôn cố vui để mọi người không lo lắng. Nữ diễn viên còn đông viên ngược lại và bảo mọi người đừng lo.

"Khi Nhật Tinh Anh nói cố lên em nhé. Sẽ khỏe lại thôi. Phương cười thật tươi và nắm tay quyết tâm "Em sẽ sớm khỏe lại!" Vì sức khỏe Phương yếu mọi người bảo nhau không nên nói chuyện nhiều để Phương nghỉ ngơi. Hiện giờ có rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đến thăm Phương để chia sẻ", Nhật Tinh Anh kể lại.

Phóng to Các nghệ sĩ tới thăm hỏi, động viên Mai Phương.

Hiện tại, Mai Phương đã bắt đầu truyền thuốc theo phác đồ điều trị bác sĩ vạch ra và cô vẫn được theo dõi thêm trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, vì đang tiêm thuốc chống hủy xương nên Mai Phương phải ngồi xe lăn.

Bản thân Mai Phương không muốn mọi người kêu gọi quyên góp vì sợ bị hiểu lầm là cô đang "bán bệnh". Nữ diễn viên cũng rất xúc động khi nhận được nhiều tình cảm, sự động viên từ mọi người để cô có thêm sức chiến đấu với căn bệnh nguy hiểm này.

Mai Phương tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương, tốt nghiệp Khoa kịch nói trường Cao Đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 2006. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào, Tiếng dương cầm trong đêm… Ngoài ra, Mai Phương cũng rất nổi tiếng ở sân khấu kịch Phú Nhuận khi để lại ấn tượng trong các vở diễn như: Người vợ ma, Liveshow những người cha, Nhiệm vụ bất khả thi…

Mai Phương cũng làm MC trong các chương trình Ngày chủ nhật của em, Bệ phóng tài năng, Chuyện phái đẹp... Năm 2010, Mai Phương quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát và sở hữu khả năng vũ đạo đáng nể khi từng là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông.

Vi An (T/h)

Ảnh: FBNV

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dien-vien-mai-phuong-lac-quan-dong-vien-nguoc-lai-dong-nghiep-toi-tham-a240962.html