Diễn viên khiếm thính đầu tiên thắng Oscar, phim Nhật làm nên kỳ tích

Lễ trao giải Oscar 2022 đang diễn ra tại Nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 được tổ chức vào ngày 27/3 (sáng 28/3 theo giờ Việt Nam) tại rạp Dolby thuộc khu tổ hợp giải trí Hollywood & Highland Center, Los Angeles, California (Mỹ).

Chương trình năm nay sẽ diễn ra dưới sự điều hành của bộ ba người dẫn chương trình Wanda Sykes, Regina Hall và Amy Schumer.

Troy Kotsur nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2022

Troy Kotsur nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2022

Sự kiện năm nay đánh dấu kỳ tích khi có nam diễn viên khiếm thính đầu tiên thắng Oscar, còn bộ phim Nhật bản "Drive my car" làm nên kỳ tích khi thắng ở hạng mục Phim quốc tế.

Trên sân khấu trao giải, nữ diễn viên Hàn Quốc - Yeo Jung Yoon xuất hiện trên sân khấu để công bố giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Troy Kotsur trong "CODA" đã giành chiến thắng. Ông là nam diễn viên khiếm thính thứ hai giành giải Oscar danh giá.

Troy Michael Kotsur, sinh năm 1986, là một diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ. Trước khi giành giải Oscar 2022, ông từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng điện ảnh khác như Giải thưởng điện ảnh Anh, giải SAGs, giải Critics' Choice cho vai diễn trong bộ phim "CODA".

Trên sân khấu, ông cảm ơn Viện Hàn lâm đã ghi nhận màn thể hiện của mình. Kotsur cũng gửi lời tri ân tới đạo diễn Sian Heder, nhà hát kịch cho diễn viên khiếm thính tại Mỹ và các cư dân tại Gloucester, Massachusetts - bối cảnh bộ phim.

Cuối phần phát biểu, diễn viên gửi lời yêu thương tới gia đình ông. Phiên dịch viên của lễ trao giải cũng không cầm nước mắt khi dịch lại ngôn ngữ hình thể của Kotsur.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dien-vien-khiem-thinh-dau-tien-thang-oscar-phim-nhat-lam-nen-ky-tich-d547159.html