Diễn viên Hoàng Yến tìm bình yên trong tâm hồn qua nhạc Phật

'Cô Xuyến' tâm sự vừa trải qua biến cố lớn trong đời sau khi đã nếm trải nhiều sóng gió và thử thách trong đời sống riêng. Tuy không tiết lộ gì về biến cố này, song Hoàng Yến chia sẻ, mỗi lần lên chùa cô tìm thấy sự thanh thản, bình an trong tâm hồn và cũng rất thích nghe những ca khúc về nhạc Phật.

Diễn viên Hoàng Yến từng được khán giả đặt cho biệt danh "nữ diễn viên lẳng lơ" nhất màn ảnh nhỏ. Hoàng Yến xuất thân là diễn viên kịch nói của Nhà hát Tuổi trẻ, chị cũng ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn "lẳng lở và ghê gớm" trong các phim truyền hình như: Khép mắt chờ ngày mai, Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời. Năm nay, chị được mọi người yêu mến khi vào vai cô Xuyến đầy mới mẻ trong phim "Về nhà đi con" đình đám...

Diễn viên Hoàng Yến chia sẻ: "Cách đây 4 năm, tôi được giác ngộ đạo Phật do duyên lành từ hai người bạn thân và sau một biến cố lớn của cuộc đời, tôi đã tin sâu vào Phật pháp nhiệm mầu. Luôn vững tâm hành thiện và luôn có niềm tin với Phật, với mẹ hiền Quan Thế Âm".

Diễn viên Hoàng Yến luôn vững tâm hành thiện và luôn có niềm tin với Phật, với mẹ hiền Quan Thế Âm".

Diễn viên Hoàng Yến luôn vững tâm hành thiện và luôn có niềm tin với Phật, với mẹ hiền Quan Thế Âm".

Được biết tới với vai trò diễn viên nhưng Hoàng Yến còn biết tới giọng ca cao vút đầy xúc cảm của mình. Vừa qua, tại Nhà hát trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, diễn viên Hoàng Yến cùng Sao Mai Hiền Anh ra mắt MV gồm 2 ca khúc nhạc Phật: Nhất dạ hiền giả và Quan Âm ca.

“Với “Duyên 2” khi ra mắt, được bao nhiêu tiền Sao Mai Hiền Anh sẽ phát nguyện, mang đi làm từ thiện hết cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật và những bà mẹ Việt Nam anh hùng nên tôi nhận lời. Chính vì thế, sau duyên đó tôi bắt đầu tìm hiểu ca khúc nhạc Phật và MV Phật ca ra đời từ những duyên lành như thế. Tôi năm nay 45 năm tuổi, mọi người đọc báo đều biết được cuộc đời tôi thăng trầm như thế nào rồi. Nên khi biết tới những ca khúc về nhạc Phật, tôi chỉ có thể thốt lên rằng: Nó trên cả tuyệt vời", diễn viên Hoàng Yến chia sẻ.

Cùng chung chí hướng, yêu thương cuộc đời dù có ngàn lần bị vùi dập tưởng "chỉ có cái chết mới giải thoát" nên Hoàng Yến đã nhận lời tham gia đĩa Duyên 2 của ca sĩ Hiền Anh. Lời ca trong bài Phật pháp do Hoàng Yến thể hiện đầy trải nghiệm cuộc sống đầy thăng trầm khiến người nghe cảm thấy tâm hồn được bình an. Nhờ đó, người nghe hướng tâm mình đến với giáo lý Đức Phật dạy. Để hát được những ca khúc mang màu sắc Phật giáo thì người nghệ phải có tâm hồn hướng thiện, luôn làm việc tốt và gắng sống theo giáo lý nhà Phật, biết cho và biết nhận. Nếu người nghệ sĩ có thời gian thì nên nhận lời làm và nếu đã làm thì phải làm hết sức.

Diễn viên Hoàng Yến mong muốn có thêm nhiều người bạn đồng hành với mình, dù là người nổi tiếng, chưa nổi tiếng, hoặc chỉ cần yêu ca hát thôi cùng mình hát và phát triển dòng nhạc Phật.

Hoàng Yến giãi bày, giờ đây, cô không còn cảm thấy muộn phiền về những đổ vỡ, vấp váp trong cuộc sống riêng mà tìm thấy niềm vui và sự thanh thản khi nghĩ đến việc mình có thể làm việc gì đó để giúp đỡ những người xung quanh, nhất là những mảnh đời còn nhiều khó khăn, bất hạnh. Việc trở thành một trong những gương mặt Đại sứ Nhân ái trong đêm Gala tôn vinh vừa diễn ra tại TP HCM mới đây có thể xem là sự ghi nhận với những nỗ lực cống hiến và đóng góp cho cộng đồng của cô trong thời gian qua.

Năm 2021, nghệ sĩ Hoàng Yến cùng Sao Mai Hiền Anh sẽ phối hợp tổ chức cuộc thi “Giọng hát hay về Phật giáo”.

Trong đêm nhạc “Phật ca” gồm những ca khúc Phật giáo dễ nghe, dễ hiểu sẽ mang tới cho khán giả sự an nhiên tĩnh tại, hướng mọi người đến tư duy tích cực, tin yêu cuộc sống và biết trân trọng âm nhạc nhà Phật. Đảm nhiệm vai trò biên tập và đạo diễn chương trình là Sao mai Hiền Anh, đêm nhạc Phật ca có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: diễn viên Đào Hoàng Yến, ca sĩ Huy Cường, ca sĩ Hồng Phi, ca sĩ Yến My – Yến Minh, nhóm đàn nhị của nghệ sĩ Trần Văn Xâm, CLB Ngôi Sao Nhỏ, nhóm múa Kidstar, MC Thanh Liêm.

Dự kiến vào ngày 5/11/2020, Hiền Anh sẽ dùng số tiền thu được từ bán vé và từ sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân, lên đường vào miền Trung, trực tiếp trao quà cho người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Năm 2021, nghệ sĩ Hoàng Yến cùng Sao Mai Hiền Anh sẽ phối hợp tổ chức cuộc thi “Giọng ca trẻ hát về Phật giáo” để phát huy tinh thần thân ái của nhà Phật với các hoạt động thiện nguyện và tôn vinh âm nhạc Phật giáo tới giới trẻ.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nghe-thuat/dien-vien-hoang-yen-tim-binh-yen-trong-tam-hon-qua-nhac-phat-552369.html